Bắt tạm giam chủ hộ Tịnh thất Bồng Lai

Hữu Vinh 12/05/2022 19:06

Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, là chủ căn nhà nơi ông Lê Tùng Vân cư ngụ và xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

Ngôi nhà do bà Cao Thị Cúc làm chủ được ông Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Ngày 12/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Bà Cao Thị Cúc là chủ căn nhà số nhà 191A, ấp Lập Thành, H.Đức Hòa, nơi mà Lê Tùng Vân cũng ngụ tại đây và xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Cùng với hành vi trên, trước đó, ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi); khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).

Riêng ông Lê Tùng Vân do tuổi cao nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố, đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Tháng 4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An có thông báo gửi cho bị can Lê Tùng Vân thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên đến ngày 3/6/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt tạm giam chủ hộ Tịnh thất Bồng Lai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO