Bình Định: Hiệp thương lần thứ nhất ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh

Xuân Hiếu 17/02/2021 00:00

Chiều 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị, ông Lê Kim Toàn - Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định; ông Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định; cùng các đại biểu (ĐB) đại diện cho các tổ chức thành viên Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Tại Hội nghị, 49/50 ĐB dự Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết, thống nhất thông qua phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đối với ĐB HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% ĐB tham dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất với phân bổ về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cụ thể, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND tỉnh Bình Định là 99 ĐB, trong đó, số ĐB được bầu là 57 ĐB. Gồm 38 ĐB cơ quan cấp tỉnh và 61 ĐB cấp huyện. Trong đó, khối Đảng thuộc tỉnh: 7 người; khối chính quyền: 18 người; khối Mặt trận và đoàn thể: 7 người; khối cơ quan tư pháp: 2 người; đại diện đơn vị sự nghiệp công lập: 2 người; đại diện các tổ chức kinh tế: 2 người. Ở cấp huyện, TP Quy Nhơn: 9 người; Vân Canh: 3 người; Vĩnh Thạnh: 3 người, Hoài Ân: 5 người, An Lão: 3 người, Phù Cát: 7 người, TX Hoài Nhơn: 7 người. Các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Mỹ và TX An Nhơn: 6 người/địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Hiệp thương lần thứ nhất ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO