Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể công nhân thứ 2, vụ sạt lở cát ở mỏ titan

Xuân Hiếu 17/10/2022 16:54

Ngày 17/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tìm thấy thi thể thứ 2, đó là anh Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi) thường trú tỉnh Bình Định. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân nằm ở hồ nước cách vị trí xảy ra điểm sạt lở khoảng 100m.

Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân, vụ sạt lở cát ở mỏ titan nam Suối Nhum.

Như vậy, đến nay vẫn còn 2 nạn nhân vẫn đang mất tích chưa tìm thấy, đó là anh Huỳnh Tân Phước (46 tuổi) và anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi), cùng quê Bình Thuận.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, vào thời điểm sạt lở cát xảy ra, một tổ công nhân gồm 5 người đang thực hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải thuộc khai trường 1 đến vị trí khác cách đó 400 m bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa đến vị trí cách chân bãi thải khoảng 15 m, không may sự cố về đường ống nước, dẫn đến sạt lở cát từ độ cao 20 m xuống vùi lấp 4 công nhân.

Khi vụ việc xảy ra, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và hàng chục nhân viên Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường cùng với 18 xe máy đào, 3 xe máy ủi, 5 xe máy cày (vận chuyển người ra vào) tham gia tìm kiếm số công nhân bị nạn.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng kiếm đã tìm thấy thi thể anh Bùi Quang Trình (36 tuổi) thường trú xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) nằm vị trí đặt máy bơm về hướng tây khoảng 30 m ở độ sâu khoảng 1m.

Hiện hoạt động tìm kiếm các 2 nạn nhân còn lại vẫn đang được các ngành chức năng và công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khẩn trương triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể công nhân thứ 2, vụ sạt lở cát ở mỏ titan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO