Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2019: Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu chiếm ưu thế

Gia Phong 17/12/2019 07:00

Ngày 16/12, Ban Tổ chức giải thưởng “Quả bóng vàng Việt Nam 2019” do báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức đã bắt đầu gửi phiếu bầu chọn đến với các đại biểu trên cả nước để bình chọn ra cầu thủ xứng đáng nhất ở các danh hiệu. Cuộc đua Quả bóng vàng năm nay được dự đoán sẽ là câu chuyện riêng của Hùng Dũng, Quang Hải và Văn Hậu.

Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2019: Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu chiếm ưu thế

Quang Hải và Văn Hậu cùng có tên trong danh sách bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Cúp đúp cho Quang Hải?

Tham gia cuộc bầu chọn năm nay có gần 190 đại biểu gồm các nhà quản lý, điều hành bóng đá, các chuyên gia bóng đá, HLV, thủ quân các đội tuyển, CLB chuyên nghiệp, futsal, các đội nữ, cùng phóng viên các báo đài trên cả nước…

Do phía trước bóng đá Việt Nam còn 2 mặt trận quan trọng trong năm 2019, chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và SEA Games 30, nên để đảm bảo tính công bằng cũng như ghi nhận dấu ấn của tất cả mọi người, BTC sẽ đợi đến khi kết giải mới chốt danh sách ứng viên gửi đến các đại biểu (11/12), và kết thúc bầu chọn (26/12).

Tuy vẫn còn 2 trận vòng loại World Cup 2022, trong năm nay và SEA Games, nhưng có thể thấy Nguyễn Quang Hải đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý này. Tiền vệ của Hà Nội FC có thể chiến thắng Quả bóng vàng Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp nhờ phong độ ấn tượng ở cả ĐTQG lẫn cấp CLB.

Có thể nói, sau năm 2018 rất thành công, năm 2019 tiếp tục là năm thi đấu thăng hoa của cầu thủ mang áo số 19. Anh cùng CLB Hà Nội lập cú đúp quốc nội (V-League, cúp QG), lọt tới trận chung kết Liên khu vực AFC Cup 2019 (tương đương top 4 đội mạnh nhất), cùng ĐTQG Việt Nam vào tứ kết Asian Cup, đứng đầu vòng loại World Cup 2022.

Tại SEA Games, chấn thương khiến Quang Hải chỉ chơi 3 trận cho U22 Việt Nam tại vòng bảng. Dẫu biết đây là điều bất khả kháng, ngôi sao 22 tuổi vẫn có thể mất danh hiệu vào tay các “đối thủ”, điển hình như Đỗ Hùng Dũng hay Văn Hậu.

Ai cũng xứng đáng

Trong một năm bóng đá nước nhà thành công, việc chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất để trao danh hiệu Quả bóng vàng là công việc không dễ dàng. Tuy nhiên, dù ai là người chiến thắng, thì họ cũng đều xứng đáng, bởi đây là phần thưởng ghi nhận sự đóng góp không chỉ trong mà còn ngoài sân cỏ. Các cầu thủ là người của công chúng, nên họ đang là tấm gương để lớp trẻ soi vào.

Ở hạng mục của Qủa bóng vàng nam, khá bất ngờ khi Công Phượng được góp mặt. Anh gần như ngồi dự bị cả mùa trong màu áo CLB Sint Truiden. Nhiều khả năng màn trình diễn ấn tượng ở Asian Cup 2019 đã giúp Phượng ghi điểm.

Nghiêm Xuân Tú và Nguyễn Hải Huy cũng gây bất ngờ không kém bởi bộ đôi cầu thủ Than Quảng Ninh không góp mặt trong tuyển, phong độ tại CLB cũng chưa đến mức xuất sắc.

CLB Hà Nội áp đảo ở danh sách đề cử với 7 cái tên gồm: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu (gia nhập Heerenveen từ tháng 9).

HA Gia Lai đóng góp 4 cái tên gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn và Trần Minh Vương. Hoàng Vũ Samson tiếp tục là cầu thủ nhập tịch duy nhất có tên trong danh sách này. Hà Đức Chinh (Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) cũng góp mặt sau màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 30.

Trong số những gương mặt trên, Hùng Dũng và Văn Hậu đang được đánh giá cao nhất. Cũng như Quang Hải, Hùng Dũng giành đầy đủ vinh quang từ cấp độ CLB đến ĐTQG. Bước ngoặt lớn nhất của tiền vệ sinh năm 1993 chính là sự kiện trở thành 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi U22 tham dự SEA Games 30.

Nhờ Hùng Dũng, U22 Việt Nam vẫn chơi cực hay khi thiếu vắng Quang Hải. Thậm chí có nhiều thời điểm, tầm ảnh hưởng của Hùng Dũng ở các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo còn lớn hơn đàn em.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới Đoàn Văn Hậu trong cuộc đua này. Năm 2019 chứng kiến sự nghiệp của hậu vệ sinh năm 1999 bước lên tầm cao mới khi thẳng tiến trời Âu gia nhập CLB SC Heerenveen (Hà Lan). Dù chưa có cơ hội khoác áo đội 1, Văn Hậu vẫn thể hiện xuất sắc trong màu áo đội trẻ. Đặc biệt, cú đúp ở trận chung kết SEA Games giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 3-0 là yếu tố giúp Văn Hậu “ghi điểm” trong mắt các chuyên gia.

Trọng Hoàng cũng là ứng viên nặng ký. Chiến binh người Nghệ An cày ải như một cỗ máy, giúp U22 cũng như ĐTQG vận hành lối chơi một cách ổn định. Nếu giành danh hiệu Quả bóng vàng, thì đó cũng là phần thưởng rất xứng đáng với Hoàng “bò”.

Trong danh sách đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc, Đoàn Văn Hậu sẽ cạnh tranh cùng Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Trần Danh Trung (Viettel).

Danh sách đề cử Quả bóng Vàng nữ 2019 bao gồm những cái tên nổi bật như: Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Hà Nam), Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Thái Thị Thảo (TP HCM).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2019: Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu chiếm ưu thế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO