Lượt đi V-League 2019: Nhiều điểm nhấn

Hoàng Nam 18/06/2019 07:37

V-League 2019 đã khép lại lượt đi với những bất ngờ. Bất ngờ nhất khi CLB TP HCM trở thành nhà vô địch lượt đi khi tạm vượt qua ứng viên sáng giá nhất Hà Nội FC. Nhưng để có thể là người chiến thắng cuối cùng ở V-League 2019 vẫn là điều nhiều người nghi ngờ.

Trong khi đó, 2 cái tên đứng cuối cũng hoàn toàn bất ngờ đó là nhà vô địch V-League 2017 Quảng Nam và đội hạng 3 V-League 2018 S.Khánh Hòa.

Lượt đi V-League 2019: Nhiều điểm nhấn

Hà Nội FC không có được ngôi đầu là bất ngờ lớn ở V-League mùa này.

Rượt đuổi kịch tính

Ngôi vô địch lượt đi V-League 2019 đã sớm xác định chủ nhân là CLB TP HCM trước khi vòng 13 diễn ra. Đây là điều đáng khen ngợi khi CLB TP HCM đang tái hiện lại câu chuyện cổ tích của Leicester City bên tận trời Âu. Ở V-League 2018 CLB của quyền Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng phải rất vất vả trong cuộc chiến trụ hạng. Nỗ lực lắm họ mới có thể góp mặt được tại mùa giải V-League năm nay. Nhưng cùng sự nghiêm túc, biết mình biết người, chuyên nghiệp trong cách làm bóng đá, đặc biệt với sự xuất hiện của HLV Chung Hae-seong đã giúp họ lột xác hoàn toàn ở mùa giải năm nay. Họ chơi thứ bóng đá máu lửa, đoàn kết và cực kỳ kỷ luật. Vô địch sau lượt đi V-League gây đôi chút bất ngờ, nhưng nếu nhìn lại màn trình diễn xuyên suốt từ đầu giải, đội bóng này hoàn toàn xứng với thành tích ấy.

Nhưng việc để Thanh Hóa cầm hòa trên sân Thống Nhất ở vòng đấu vừa qua và chỉ kiếm thêm 1 điểm, CLB TP HCM dù vẫn vững ở vị trí đầu nhưng khoảng cách giữa họ với Hà Nội FC đã bị thu hẹp lại chỉ còn 2 điểm sau khi đội bóng thủ đô giành chiến thắng 2-0 trước CLB TP HCM. Với 1 hành trình dài hơi thì khoảng cách 2 điểm quả là chẳng nói trước điều gì khi đó không phải là khoảng cách quá xa, vẫn đủ để níu lại và không hề dễ dàng cho CLB TP HCM muốt tách tốp bứt đi. Cơ hội đăng quang vẫn rộng mở ở lượt về để chờ đợi vào những cuộc so kè như thế, khi Hà Nội ở vào thế lúc nào cũng có thể san bằng và vượt mặt đối thủ.

Hà Nội sau vài vòng đấu chùng lại bắt đầu từ trận thua Thanh Hóa mà nguyên nhân chính được đưa ra là bởi họ phải căng mình trên nhiều sân chơi cùng lúc. Dẫu vậy, tất cả đều thừa hiểu chỉ cần học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tập trung và quyết chơi thì V-League chẳng phải là cái gì quá khó cho họ. Chính bởi vậy, với dàn lực lượng cầu thủ vượt trội so với mặt bằng các đội ở V-League nên khi Hà Nội trở lại dồn hết sức cho giải đấu quốc nội thì nhiều người vẫn tin họ mới là những người đứng lên bục vinh quang cuối cùng khi giải đấu khép lại.

Chờ màn bứt phá

2 cái tên đang đứng chót BXH lúc này khiến nhiều người ngạc nhiên bởi đó là những đội bóng vốn tạo ra nhiều thăng hoa những mùa giải trước. Nhiều người đến lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Khánh Hòa. Một đội bóng từng gây ra nhiều khó dễ cho các ông lớn với biệt danh ngổ ngáo, luôn có những trận đấu ngáng đường cực kỳ khó chịu và ở mùa giải trước họ vẫn có được vị trí thứ 3 cùng tấm HCĐ. Lực lượng không có nhiều biến động khi chỉ có Quốc Chí ra đi, khó có thể nói Khánh Hòa thiệt thòi quân số. HLV Võ Đình Tân lúc này lo nhất là tinh thần đội bóng đang xuống tới đáy và hy vọng khoảng thời gian nghỉ giữa 2 giai đoạn lần này sẽ giúp ông có thể làm được tinh thần cho các học trò để chiến đấu trụ hạng thành công. Với các nhà cựu vô địch Quảng Nam thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho dù đã thay tướng. HLV Vũ Hồng Việt sau 3 trận cầm quân đã nhận ra những vấn đề của Quảng Nam. Nhiều chuyên gia đến lúc này vẫn cho rằng cả S.Khánh Hòa và Quảng Nam đều thiếu may mắn trong giai đoạn lượt đi và khi giai đoạn nghỉ trước khi bắt đầu lượt về, nếu họ tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng và có thêm một chút may mắn thì hoàn toàn có thể vượt khó để trụ hạng thành công.

Thầy ngoại và những lần thay tướng

Trong khi ông Chung Hae-seong thăng hoa cùng CLB TP HCM thì đồng hương Lee Heung-sil mất ghế sau chưa đầy 5 tháng lên dẫn dắt tân binh Viettel. Sự thăng trầm của những ông thầy Hàn cũng là điểm nhấn đáng chú ý của lượt đi V-League 2019. Những kinh nghiệm có được của ông Chung khi làm giám đốc kỹ thuật cho CLB HAGL 1 năm trước đã giúp ông hiểu rõ về bóng đá việt và là hành trang quý giá giúp ông có được thành công hiện tại. Không may mắn như đồng hương, HLV Lee Heung-sil chỉ trụ được sau 12 vòng đấu cùng CLB Viettel - đội bóng tân binh bước vào V-League 2019 với rất nhiều tham vọng. Thành tích kém cỏi, hay đúng hơn là chưa thành công của Viettel được lý giải là sự non kém của cả đội bóng lẫn “lái trưởng” Lee Heung-sil trong lần đầu góp mặt giải đấu cao nhất, khắc nghiệt nhất Việt Nam. Một HLV người Hàn Quốc khác là HLV Lee Tae-hoon mới chỉ nhận nhiệm vụ “giải cứu” HAGL chưa đầy 2 tháng và bước đầu đã tạo ra dấu ấn nhất định khi giúp HAGL vẫn giữ được lối chơi quen thuộc nhưng sự thực dụng đã thể hiện rõ nét chứ không còn ngây thơ chơi bóng như trước.

Cũng chỉ sau lượt đi mùa giải năm nay, đã có tới 5 HLV phải rời ghế. Ngoài HLV Lee Heung-sil, 4 HLV khác mất ghế gồm HLV Nguyễn Văn Sỹ (CLB Nam Định), HLV Hoàng Văn Phúc (CLB Quảng Nam), HLV Dương Minh Ninh (HAGL) và HLV Trần Minh Chiến (CLB Bình Dương). Sau lượt đi V-League 2019 có thể thấy xu thế “thay tướng, đổi vận” vẫn thể hiện rõ ở V-League cho dù không phải mọi thứ lúc nào cũng như ý. Rất có thể, con số HLV phải ra đi không dừng lại ở 5 người, bởi giải đấu còn đầy khốc liệt trong giai đoạn lượt về.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lượt đi V-League 2019: Nhiều điểm nhấn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO