Vòng 2 V-League 2020: Nóng giữa mùa dịch

Hoàng Nam 14/03/2020 07:00

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới làng bóng trên toàn thế giới khi nhiều trận đấu phải thi đấu không khán giả, hoặc phải hủy và tạm dừng cả giải đấu ở nhiều nước châu Âu. Dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng tới V-League khi tiếp tục là những trận đấu không khán giả. Dẫu vậy, sức nóng của những cặp đấu trên sân Hàng Đẫy, Cẩm Phả và Thống Nhất vẫn hứa hẹn một cuối tuần đầy sôi động của làng bóng nước nhà.

Vòng 2 V-League 2020: Nóng giữa mùa dịch

Sân cỏ V-League sẽ vẫn nóng giữa mùa dịch.

Làng bóng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhiều giải vô địch quốc gia trên thế giới đã phải tạm dừng, hoặc hủy những trận đấu bởi dịch bệnh. 2 giải đấu rất hút khách ở châu Âu là Serie A và La Liga cũng đã phải hoãn vì sự lây lan nhanh chóng của Covid-19 tại Italia và Tây Ban Nha. Tại giải Ngoại hạng Anh, việc HLV Mikel Arteta đã dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến CLB yêu cầu những ai đã tiếp xúc với vị HLV này phải nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly. Cùng với ông, 8 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội bóng thành London đã tiếp xúc với ông chủ Evangelos Marinakis - người được xác định dương tính với Covid-19. Ngoài ra, Arsenal cũng sẽ đóng cửa các cơ sở tập luyện tại Colney cũng như học viện Hale End…

Ngay cả những giải đấu quan trọng như Champions League, Europa League cũng đã có nhiều trận phải hủy bỏ bởi diễn biến của dịch Covid-19. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra quyết định hoãn một số trận đấu chưa diễn ra tại vòng 1/8 Europa League bao gồm trận Sevilla - AS Roma và Inter Milan - Getafe. Lý do được đưa ra bởi các nhà chức trách Tây Ban Nha không cho phép Roma nhập cảnh vào quốc gia này vì họ đến từ vùng dịch. Ngay sau đó, giải Champions League cũng xác nhận hoãn các trận lượt về còn lại của vòng 1/8 như Chelsea – Bayern Munich, Juventus – Lyon, Man City – Real Madrid và Barca – Napoli.

Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Ở V-League lúc này, vòng đấu thứ 2 tiếp tục diễn ra trong hồi hộp dù vẫn sẽ tiếp tục là một vòng thi đấu không khán giả. Sức nóng của các cặp đấu diễn ra chiều nay và ngày mai vẫn hứa hẹn đem tới cho khán giả truyền hình những trận cầu quyết liệt, nóng bỏng. Tâm điểm vòng đấu sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Cẩm Phả và sân Thống Nhất. Vòng đấu này sẽ lại tiếp tục chứng kiến màn ganh đua của hai đội bóng là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Sau vòng đấu mở màn ấn tượng với chiến thắng 4-2 trước Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả. Ở mùa giải trước, Than Quảng Ninh về thứ 3 chung cuộc chỉ xếp sau Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh. Tham vọng của Than Quảng Ninh là chưa bao giờ hết, đặc biệt khi họ mới có chiến thắng tưng bừng tại AFC Cup 2020.

Trên sân Hàng Đẫy, Viettel – Hoàng Anh Gia Lai, 2 đội cùng giành trọn 3 điểm ở vòng đấu tiên cũng được dự báo là sẽ rất hấp dẫn. Mùa giải trước, HAGL dù vẫn còn “ngây thơ” nhưng vẫn có được chiến thắng đến 3-0 trước Viettel ngay tại Thủ đô. Đó là động lực để đội bóng phố Núi hướng đến thêm một trận thắng nữa trước Viettel, nhất là trong bối cảnh họ vừa đánh bại Than Quảng Ninh trong ngày khai mạc với một lối chơi cực kỳ chắc chắn. Trong khi Viettel – dưới sự dẫn dắt của tân “thuyền trưởng” Trương Việt Hoàng – đã có rất nhiều sự bổ sung nhân lực chất lượng nhưng chưa thể hiện được nhiều dưới thời tiết nắng nóng ở Hà Tĩnh nên trở về sân nhà với những gì tốt nhất họ sẽ khẳng định sức mạnh và tham vọng.

Tại SVĐ Thống Nhất, cuộc đọ sức thú vị giữa 2 nhà cầm quân ngoại quốc sẽ thu hút sự chú ý. HLV Fabio Lopezmới làm việc mùa giải đầu tiên ở Việt Nam, nên hiểu biết về V-League sẽ không bằng người đồng nghiệp Chung Hae Seong. Nhưng việc Thanh Hóa đã nhận thất bại cay đắng ở vòng đầu tiên sẽ khiến họ dồn hết sức để có được chiến thắng và khẳng định mình trong mùa giải thay máu lớn nơi lực lượng. TP HCM – thế lực mới của V-League – chắc chắn được đánh giá cao hơn so với một Thanh Hóa dù đã có những đổi mới dưới sự dẫn dắt của ông thầy ngoại Fabio Lopez, nhưng còn cần thời gian để đạt được sự ổn định và vận hành thật trơn tru. Chiến thắng 3-1 ngay trên sân Quảng Nam với màn trình diễn ấn tượng của Xuân Nam (lập cú đúp) cho thấy chất lượng và chiều sâu lực lượng của đội chủ nhà. Nếu như ông Chung Hae Seong và các cầu thủ TP HCM là 3 đội khách được hưởng trọn niềm vui ngày khai mạc V-League 2020 thì Thanh Hóa chính một trong ba đội chủ nhà trắng tay.

Ở những cặp đấu khác, chiều nay trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (hòa Sài Gòn ở vòng đầu) sẽ tiếp Becamex Bình Dương (thắng SHB Đà Nẵng ở vòng đầu) với quyết tâm tìm kiếm trận thắng đầu tiên. Cơ hội để có điểm đầu tiên cũng sẽ đến trong cuộc đón tiếp của Nam Định trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, CLB Sài Gòn sẽ làm khách tại Đà Nẵng trong bối cảnh có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi HLV kỳ cựu Hoàng Văn Phúc nói lời chia tay bởi bị can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Người tạm thay thế ông Phúc là trợ lý Phùng Thanh Phương, người từng làm việc ở TP HCM những năm trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 2 V-League 2020: Nóng giữa mùa dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO