Công tác chăm lo cho người nghèo là một nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận

Quảng Nghĩa 03/07/2019 15:44

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phải xác định công tác chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị để huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực Nhà nước giúp các hộ nghèo, người nghèo, cộng đồng nghèo vươn lên thoát nghèo.

Công tác chăm lo cho người nghèo là một nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Ngày 3/7, tại thành phố Đồng Hới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình an sinh xã hội và Đề án 85 giai đoạn 2014 - 2019.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và Đề án 85 về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp ở Quảng Bình đã huy động thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ cứu trợ và các nguồn an sinh xã hội với tổng số tiền trên 441 tỷ đồng. Mặt trận đã hướng dẫn, bình xét, lập danh danh sách, thủ tục hồ sơ cho 2.050 hộ được hỗ trợ bò giống sinh sản. Từ đó, đã tạo việc làm cho trên 2.000 lao động nhàn rỗi trong các gia đình được hỗ trợ bò, trong đó có 857 hộ nghèo được hỗ trợ bò đã thoát nghèo.

Cùng với các hoạt động cụ thể như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc nghèo, công tác an sinh xã hội, cứu trợ, các hoạt động vì người nghèo đã góp phần quan trọng giúp những vùng khó khăn của tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm. Các chương trình cũng đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn tiếp cận đa chiều từ 14,42% năm 2016 xuống còn 6,98% vào cuối năm 2018.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác an sinh xã hội; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm triển khai sâu rộng, hiệu quả các chương trình, hoạt động hướng về người nghèo, các vùng khó khăn, thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình phải xác định công tác chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị để huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực Nhà nước giúp các hộ nghèo, người nghèo, cộng đồng nghèo vươn lên thoát nghèo. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành cần quán triệt vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an sinh xã hội để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị có nhiều chương trình trợ giúp đối với người nghèo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tich xuất sắc trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội và Đề án 85 giai đoạn 2014 - 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công tác chăm lo cho người nghèo là một nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO