Đông Triều: 'Bức tranh' sáng màu từ nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Báo Quảng Ninh 25/12/2018 09:31

Là địa phương đầu tiên của Quảng Ninh hoàn thành chương trình nông thôn mới (NTM), TX Đông Triều tiếp tục tiên phong trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu. Đến nay, phong trào dần đi vào đời sống của từng gia đình, thôn, xóm, xã, phường, làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần tạo nên “bức tranh” nông thôn tươi mới rực rỡ cho quê hương Đông Triều.

Đông Triều: 'Bức tranh' sáng màu từ nông thôn mới kiểu mẫu

Vườn mẫu trồng cam Canh, bưởi Diễn của người dân thôn Phúc Thị, xã Việt Dân, TX Đông Triều.

Bắt tay vào triển khai thực hiện từ năm 2017, Đông Triều lựa chọn 3 xã Việt Dân, An Sinh, Bình Khê xây dựng xã NTM kiểu mẫu với 39 thôn mẫu, 110 vườn mẫu gắn với hộ mẫu. Năm 2018, thị xã tiếp tục xây dựng thêm 32 thôn mẫu, 103 vườn mẫu, nâng tổng số thôn mẫu, vườn mẫu thực hiện trong năm lên 43 thôn, 170 vườn. Cùng với 3 xã điểm, phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn TX Đông Triều tiếp tục lan rộng đến tất cả các xã còn lại. Đông Triều đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 3 xã Việt Dân, An Sinh, Bình Khê đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; riêng xã Việt Dân phấn đấu đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu trong quý II/2019. Các xã còn lại dự kiến đến năm 2020 đạt tiêu chí NTM nâng cao, triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu.

Để triển khai hiệu quả phong trào, thị xã đã xây dựng Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu đối với 3 xã Bình Khê, Việt Dân, An Sinh; đồ án quy hoạch xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020, quan tâm kết nối vùng giữa 3 xã với khu vực lân cận đảm bảo thuận lợi phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa và phục vụ du lịch trong vùng. Các xã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động xây dựng NTM kiểu mẫu; thành lập, ban hành quy chế hoạt động ban chỉ đạo; thành lập ban phát triển thôn. Việc chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu được Đông Triều thống nhất làm theo hình thức: Từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ dưới lên trên; bắt đầu từ xây dựng hộ, vườn, thôn kiểu mẫu đến xã NTM kiểu mẫu. Với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”, hệ thống chính trị cũng tích cực vào cuộc bằng những việc làm cụ thể gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi tổ chức đăng ký từng phần việc cụ thể, như: Lực lượng vũ trang, MTTQ với phong trào giúp đỡ các xã xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu; Hội LHPN với mô hình "Tổ phụ nữ thu gom rác thải" gắn với phong trào "5 không, 3 sạch"; Hội Nông dân với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi"; Đoàn Thanh niên với phong trào "Xây dựng bể chứa rác thải ngoài cánh đồng"…

Đông Triều: 'Bức tranh' sáng màu từ nông thôn mới kiểu mẫu - 1

Từ khi thực hiện chương trình NTM kiểu mẫu, nhiều tuyến đường đã được người dân xây dựng thành tuyến đường mẫu xanh mát.

Không chỉ dừng lại ở đó, thị xã tích cực tuyên truyền, phổ biến chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn thông qua hình thức: Lắp đặt 945 pano, khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng NTM kiểu mẫu tại nhà văn hóa các thôn trên các tuyến đường mẫu; cấp phát 1.500 cuốn cẩm nang NTM kiểu mẫu và văn bản hướng dẫn đến các ban phát triển thôn, nhân dân; đăng 320 tin, bài về NTM kiểu mẫu... Qua đó, huy động được sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn thị xã có gần 4.000 hộ dân hiến 173.608m2 đất, tháo dỡ gần 4.000m2 tường bao, chặt bỏ 2.516 cây xanh các loại và nhiều ngày công lao động với tổng trị giá khoảng 45,8 tỷ đồng. Sự đồng thuận của nhân dân đã tạo nên phong trào rộng khắp trong xây dựng NTM kiểu mẫu, nhất là xây dựng tuyến đường mẫu, nhà văn hóa mẫu, vườn mẫu gắn liền với hộ mẫu tạo nên bức tranh NTM kiểu mẫu đầy sức sống, khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Nếu như năm 2017, 3 xã An Sinh, Việt Dân, Bình Khê mới chỉ đạt 30/50 chỉ tiêu, đạt 60% bộ tiêu chí thì đến cuối năm 2018, trung bình 3 xã đạt 39/50 chỉ tiêu, đạt 79,33% bộ tiêu chí. Trong đó, xã Việt Dân đạt 3/7 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí, 11 chỉ tiêu; xã Bình Khê đạt 3/7 tiêu chí, 38/50 chỉ tiêu, đạt 76% so bộ tiêu chí; xã An Sinh đạt 3/7 tiêu chí, 39/50 chỉ tiêu, đạt 78% bộ tiêu chí so với đầu năm 2018. Cùng với đó, thị xã có 41/43 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu với 170 vườn đang xây dựng vườn mẫu gắn với hộ mẫu.

Nói về phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu đang diễn ra sôi nổi ở thôn, xã, bà Nguyễn Thị Minh Tư, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phúc Thị, xã Việt Dân, phấn khởi cho biết: “Được công nhận thôn kiểu mẫu từ năm 2017, hiện thôn có 5 vườn mẫu, 100% hộ dân thực hiện hộ mẫu. Từ ngày triển khai NTM kiểu mẫu, Phúc Thị như khoác lên mình tấm áo mới. Đường làng, ngõ xóm giờ rộng rãi, thông thoáng với hàng rào xanh mướt hai bên; vườn cây trĩu quả; nhà cửa sạch sẽ... Được chứng kiến mảnh đất quê hương đổi thay từng ngày, người dân rất phấn khởi, nhất là những người ở xa về thăm quê”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đông Triều: 'Bức tranh' sáng màu từ nông thôn mới kiểu mẫu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO