Lan tỏa những tấm gương đẹp

Nguyễn Quốc 18/04/2020 08:00

Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ra Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19”, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhiều người dân từ cụ già đến con trẻ đều mong muốn chung tay góp sức cùng với nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Lan tỏa những tấm gương đẹp

Cụ Lê Thị Sen trao số tiền ủng hộ 1 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Cụ bà trăm tuổi ủng hộ chống dịch

Ngay từ những ngày đầu khi đại dịch Covid-19 xảy ra tại Việt Nam, qua màn hình tivi những hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày đêm phải ngủ rừng, ăn mì tôm để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát những người vượt biên về Việt Nam để trốn cách ly; hay nằm đất nhường chỗ cho người dân vào ở cách ly đã khiến cụ Lê Thị Sen (sinh năm 1920, trú tại thôn Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vô cùng xúc động.

Là người đã từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, có chồng là liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên cụ Lê Thị Sen hiểu rất rõ những khó khăn của người lính nơi tuyến đầu khi làm nhiệm vụ quốc gia.

“Tôi được biết, những ngày này, cuộc chiến chống Covid-19 ở nước ta đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”, tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ của mình cùng cả nước tham gia chống dịch. Tôi tin tưởng rằng hành động nhỏ của mỗi người dân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để cả nước sớm chiến thắng đại dịch” - cụ Sen chia sẻ.

Đón nhận món quà quý giá (1 triệu đồng tích cóp từ tiền bán mớ rau, con gà), từ đôi bàn tay với đầy nếp nhăn của cụ Sen, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Thành Hồ Lương Đạo không giấu được sự xúc động.

“Mặc dù cụ Sen năm nay đã tròn 100 tuổi, sức khỏe yếu đi nhiều nhưng cụ không hề đắn đo khi lấy số tiền tiết kiệm để ủng hộ cho chương trình phòng, chống Covid-19. Việc làm của cụ Sen là một nghĩa cử rất đáng trân trọng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội về trách nhiệm và tình cảm của công dân trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch” - ông Hồ Lương Đạo chia sẻ.

Được biết, cụ Sen cũng là một trong những hội viên phụ nữ xuất sắc đã được tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong giai đoạn 1978-1988; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Người nông dân hiến đất phòng dịch Covid-19

Ngược lên huyện miền núi Hướng Hóa nơi có nông dân Hồ Khoa (sinh năm 1962, trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân) dù gia cảnh còn nhiều khó khăn nhưng đã tự nguyện hiến gần 700m2 đất của gia đình, tương đương khoảng 300 triệu đồng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ về hành động của mình, ông Khoa cho biết, ngay khi thấy Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân chung tay đóng góp để phòng, chống dịch Covid-19, sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đã bàn với vợ con thống nhất hiến mảnh đất có chiều dài gần 45m2, rộng 15m2 để ủng hộ một phần kinh phí nhằm giúp địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

“Thật lòng mà nói, gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì, con cái cũng trong độ tuổi ăn tuổi học, hàng ngày gia đình cũng chỉ quanh quẩn ở nương, rẫy làm lụng kiếm sống qua ngày. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng việc mình cùng với cả nước chung tay phòng chống dịch thì cũng coi như phòng bệnh cho bản thân” - ông Khoa tâm sự.

Ông Hồ Ngọc Tình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hướng Hóa cho biết, hiện tại Mặt trận huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm các thủ tục cần thiết để tiếp nhận số đất trên từ ông Khoa.

Theo bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, ngay từ những ngày đầu phát động toàn dân tham gia chống dịch Covid-19, Mặt trận Quảng Trị đã tiếp nhận từ nhiều cá nhân, tổ chức đến ủng hộ cả tiền mặt lẫn nhu yếu phẩm để gửi đến những nơi đang làm nhiệm vụ chống dịch.

“Hình ảnh người dân quyên góp, ủng hộ từ con gà, mớ rau, chục quả trứng, thùng mì tôm, cái màn… là rất đáng trân quý. Chính những điều giản đơn ấy mới thấy được tấm lòng của người dân luôn đồng hành với chính quyền trong mọi hoàn cảnh để cùng nhau vượt qua khó khăn” – bà Hương khẳng định.

Cũng theo bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận tiền mặt và hiện vật ước tính hơn 8 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan tỏa những tấm gương đẹp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO