Quảng Ngãi: Người dân ưu tiên dùng hàng Việt

Tấn Thành - Chí Đại 01/06/2019 07:30

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

10 năm qua, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả, trong đó nổi bật là các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường.

Từ năm 2016- 2018, Sở Công thương đã chủ trì xây dựng 5 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại 5 huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Tịnh; xúc tiến thương mại đưa hàng Việt về nông thôn với 164 phiên chợ hàng Việt được tổ chức , đạt doanh thu 17 tỷ đồng;…Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao ý thức tiêu dùng của người dân, nhiều người đã ưu tiên dùng hàng Việt khi mua sắm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Người dân ưu tiên dùng hàng Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO