Ngày thi đấu thứ 4 SEA Games 30: Giữ vững vị trí thứ 2

Thanh Hà 04/12/2019 22:00

Sau 3 ngày thi đấu đầu tiên thành công với những cơn mưa vàng liên tiếp, đoàn TTVN bước sang ngày thứ 4 tại SEA Games 30 với rất nhiều hy vọng. Thế nhưng, trong suốt thời gian cả ngày thi đấu, rất nhiều huy chương đã đến nhưng chiếc HCV vẫn lẩn trốn. Phải tới khi những cái tên được kỳ vọng rất nhiều như Đinh Phương Thành, Huy Hoàng, Ánh Viên vào thi đấu cuối buổi chiều thì cơn khát mới được giải tỏa. HCV của Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên và “cú đúp vàng” của Đinh Phương Thành đã đem về 4 HCV cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu 4/12.

Ngày thi đấu thứ 4 SEA Games 30: Giữ vững vị trí thứ 2

Ánh Viên đoạt Huy chương Vàng 200 m nội dung hỗn hợp cá nhân nữ.

Mòn mỏi mong vàng

Cử tạ Việt Nam sau khi đã giành 4 HC vàng từ Hoàng Thị Duyên (59 kg nữ), Phạm Thị Hồng Thanh (64 kg nữ), Vương Thị Huyền (45 kg nữ) và Lại Gia Thành (55 kg nam) thì trong ngày thi đấu cuối cùng chỉ có thể giành được 2 HCB và HCĐ.

Tại chung kết hạng 71kg cử tạ nữ, Nguyễn Thị Vân gặp áp lực khi cử hỏng 2 lần cử giật đầu tiên. Phải tới lần thứ ba, cô mới vượt qua mức tạ 92kg và xếp thứ 3 phần thi này dù khoảng cách giữa Vân và 2 VĐV người Indonesia và Philippines chỉ 1 kg.

Bước sang phần thi cử đẩy, Nguyễn Thị Vân đăng kí mức tạ khởi điểm 118 kg (cao nhất) và cô đã vượt qua dễ dàng ngay ở lần nâng đầu tiên. Sau khi vượt qua mức tạ 122 kg ở lần nâng thứ 2, Nguyễn Thị Vân đã thất bại ở lần nâng cuối khi đăng kí mức 125kg. Chung cuộc, Nguyễn Thị Vân đạt tổng cử 214 kg, kém Kristel Macrohon 2 kg, đành nhận HCB.

VĐV cử tạ Phạm Tuấn Anh cũng đã mang về cho Việt Nam thêm một HCB cử tạ nội dung 73 kg nam khi đạt tổng thành tích 304 kg (cử đẩy 168, cử giật 136 kg). Đô cử Thanh Hóa đạt tổng cử 304 kg, kém 18 kg so với nhà vô địch Abdullah Rahmat của Indonesia. Đây cũng là nội dung cuối cùng của môn cử tạ tại SEA Games 30. Đội cử tạ Việt Nam đã kết thúc một kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi với 4 HC vàng, 3 HC bạc.

Tại môn thi Thể dục dụng cụ, Lê Thanh Tùng đoạt HCĐ nội dung nhảy chống. Lê Thanh Tùng đạt điểm trung bình 14,617 sau 2 lượt nhảy, về thứ 3 và nhận HC đồng. Cũng đoạt HCĐ còn có Đỗ Thị Vân Anh. Vân Anh đạt 10,367 điểm, đứng thứ 3 và sau SEA Games 29 không có huy chương cá nhân nữ, năm nay TDDC Việt Nam đã lại có được huy chương. Trần Đoàn Quỳnh Nam hoàn thành bài thi với 12,033 điểm, mang về HC đồng cho đội TDDC nữ Việt Nam.

Giải tỏa cơn khát

Huy Hoàng chính là người đầu tiên đem về HCV cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu thứ 4. Huy Hoàng đã xuất sắc hoàn thành đợt bơi chung kết 400m tự do với thành tích 3 phút 49,08 giây. Thành tích này của Huy Hoàng cũng phá kỉ lục SEA Games của VĐV người Malaysia Welson Sim (3 phút 50,56 giây) lập được ở SEA Games 29 (2017).

“Đây là tấm HCV đầu tiên của bơi Việt Nam tại SEA Games 30. Tôi muốn cảm ơn mọi người. Hy vọng thành công này sẽ tiếp sức cho các đồng đội ở tuyển bơi trong các phần thi tiếp theo. Tôi mong mọi người cùng cố gắng” - Huy Hoàng chia sẻ sau khi nhận HCV.

Tin vui về vàng đã liên tiếp đến với TTVN ngay sau khi Huy Hoàng mở hàng HCV. Tin vui tiếp nối tin vui, Kình ngư Ánh Viên, mỏ vàng của TTVN cũng đã lên tiếng khi đoạt HC vàng 200 m tại nội dung sở trường hỗn hợp cá nhân nữ. Ánh Viên dẫn đầu sau 50 m đầu tiên, dù chỉ hơn đối thủ Indonesia 0,03 giây. Sau đó 50 m, cách biệt được nâng lên 1,05 giây. Ở 50 m bơi ếch tiếp theo, Ánh Viên bị rút ngắn khoảng cách xuống còn 0,40 giây. Nhưng, sở trường ở nội dung này giúp Ánh Viên về nhất chung cuộc với 1,33 giây nhanh hơn đối thủ. Ánh Viên đoạt HC vàng SEA Games thứ 20 cho cá nhân cô, với thành tích 2 phút 15,51 giây. Mặc dù vậy, thành tích này kém xa so với kỉ lục 2 phút 13,53 giây do chính cô lập ở SEA Games 2015 tại Singapore.

Cũng tại môn bơi, Phạm Thanh Bảo đoạt HCB nội dung 100m ếch với thành tích 1 phút 01,92 giây. Kình ngư Việt kiều Lê Nguyễn Paul đạt thành tích 54,98 giây giành HC bạc 100 m ngửa nam. Bơi lội Việt Nam kết thúc ngày 4/12 với việc giành thêm 1 HC bạc nội dung tiếp sức 4x200 mét tự do nam. Thành tích của đội là 7 phút 21,51 giây.

Xuất sắc nhất trong ngày thi đấu thứ 4 của đoàn TTVN chính là VĐV Đinh Xuân Thành khi đem về 2 HCV. Đinh Phương Thành sau khi đem về chiếc HCV thứ 2 trong ngày ở nội dung xà kép với 14.800 điểm đã tiếp tục ngày thi đấu đầy thành công của mình với HCV ở nội dung xà đơn khi giành 13,767 điểm.

TDDC và bơi chính là những nội dung đã giải tỏa cơn khát vàng cho đoàn TTVN. Trong ngày thi đấu này đoàn TTVN giành 4 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ. Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, đoàn TTVN giành được tổng cộng 92 huy chương: 27 HCV, 32 HCB và 33 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 toàn đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày thi đấu thứ 4 SEA Games 30: Giữ vững vị trí thứ 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO