Cảnh giác với bánh trung thu… online

Minh Sơn 19/09/2021 06:10

Tết Trung thu đến gần, những ngày này lượng người có nhu cầu mua các loại bánh trung thu tăng mạnh. Đặc biệt, năm nay, nhiều “cửa hàng” bán bánh Trung thu online nở rộ.

Chị Đặng Thu Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trong những ngày thực hiện giãn cách, chị vào mạng xã hội nhiều và liên tục thấy các loại bánh trung thu được quảng cáo “siêu ngon, cực rẻ”, rồi “bánh trung thu gia truyền”…

“Tôi thử đặt một hộp bánh trung thu cho con, khi nhận được thì thấy hình thức xấu hơn hình ảnh quảng cáo trên mạng rất nhiều. Đặc biệt, khi ăn thì… rất tệ”, chị Thu Hà cho biết.

Quả vậy, trong bối cảnh Hà Nội cũng như một số tỉnh, thành áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt như thời gian vừa qua thì bán hàng online là một xu thế, được người tiêu dùng ưa chuộng. Việc một số đối tượng tranh thủ quảng cáo, bán bánh trung thu trên mạng cũng là dễ hiểu. Bởi bản thân các cơ sở sản xuất bánh trung thu uy tín lâu nay cũng mở các trang facebook để quảng cáo, bán bánh nướng bánh dẻo.

Những năm trước, vị trí đặc địa trên nhiều tuyến phố, khu chung cư hiện đại được các đơn vị sản xuất bánh trung thu thuê và bày bán trước ngày Rằm tháng Tám cả tháng trời, thì năm nay phải chuyển hướng bán qua mạng.

Lợi dụng “nước nổi bèo nổi”, nhiều đối tượng đã quảng cáo bán bánh trung thu kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng. Về hình ảnh chụp đăng lên thì rất đẹp, chất lượng cũng được quảng cáo là “gia truyền”, “rất ngon”, song khi khách hàng nhận được thì không đúng như vậy.

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng đánh vào tâm lý thích sự mới lạ “chuộng” bánh trung thu “handmade” của nhiều người tiêu dùng, nên đã sản xuất những loại bánh kém chất lượng để bán thu lợi.

Ngoài ra, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại bánh trung thu “lạ”. Đơn cử, sáng ngày 15/9, tại đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-876.10 do ông C.V.H. (42 tuổi), thường trú tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, lái xe và là chủ hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8.000 bánh nướng loại 50 gram; 3.000 chiếc bánh đậu xanh loại 50 gram; 1.920 túi cánh vịt cay (35 gram/túi); 240 túi chân vịt cay (31.8 gram/túi).

Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên và đã khai nhận thu mua tại tỉnh Lào Cai mang về Bắc Giang để tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện và hàng hóa vi phạm cho Đội Quản lý thị trường số 1 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Dịp này, Công an tỉnh Bắc Giang đang mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2021. Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ, buộc tiêu hủy trên 20.000 bánh trung thu các loại và hàng nghìn sản phẩm thực phẩm khác.

Để Tết Trung thu an toàn, tiết kiệm tránh những trường hợp có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe, các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn những hãng bánh có uy tín, và khi mua bán nhớ thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác với bánh trung thu… online

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO