5 năm, tôn tạo 160 hệ thống mốc quốc giới, cọc dấu Việt - Lào

Bắc Vũ 30/03/2016 15:43

Qua 5 năm, tuyến biên giới giữa Nghệ An và 3 tỉnh nước bạn Lào đã tăng dày, tôn tạo 105 vị trí với 116 mốc quốc giới, 44 cọc dấu.

5 năm, tôn tạo 160 hệ thống mốc quốc giới, cọc dấu Việt - Lào

Quang cảnh hội nghị.

Sáng ngày 30/3, tại TP Vinh, Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết thực hiện kế hoạch tổng thể công tác tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2008 - 2016.

Theo thông tin tại Hội nghị, tỉnh Nghệ An có chung đường biên giới dài 419,5 km với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào là Xiêng Khoảng, Bo-ly-khăm-xay và Hủa Phăn.

5 năm, tôn tạo 160 hệ thống mốc quốc giới, cọc dấu Việt - Lào - 1

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác cắm mốc giới quốc gia giai đoạn 2008-2015.

Do địa hình rừng núi khu vực biên giới phía Tây Nghệ An có vị trí hiểm trở, hẻo lánh, độ cao trung bình trên 1.500 m so với mực nước biển nên công tác xây dựng mốc quốc giới gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2008 - 2013, công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, từ giữa năm 2013 - 2016, các đội cắm mốc, đơn vị thi công đã kịp thời cắm bổ sung 2 vị trí cọc dấu đơn và 18 cọc dấu đôi; sửa chữa, gia cố 4 mốc quốc giới bị hư hỏng do mưa lũ. Hiện đang còn 8 mốc chưa được phê duyệt quyết toán.

5 năm, tôn tạo 160 hệ thống mốc quốc giới, cọc dấu Việt - Lào - 2

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen 24 tập thể và 57 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cắm mốc giới quốc gia giai đoạn 2008 - 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 năm, tôn tạo 160 hệ thống mốc quốc giới, cọc dấu Việt - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO