Cán bộ phải có kiến thức pháp luật để xử lý đúng đắn

Thành Luân 19/05/2016 11:08

“Đào tạo kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức là không thể thiếu. Việc nắm bắt được kiến thức, tư duy pháp lý sẽ là cơ sở để vận dụng một cách linh hoạt lý luận vào thực tiễn, giải quyết hiệu quả những tình huống nảy sinh trong thực tế. Đây là kỹ năng cần phải có được ở mỗi cán bộ trong cuộc cải cách hành chính”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ, tiến sĩ khóa 1 và các khóa của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hồng Phúc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã phát biểu như vậy tại buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ Luật học của trường Đại học (ĐH) Luật TP HCM vào sáng 19/5.

Đến dự còn có ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; các lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Long và trường ĐH Luật TP.

Trong đợt cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ lần này, ĐH Luật TP tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên, nghiên cứu sinh của tỉnh Vĩnh Long khóa I và các khóa.

Chương trình đào tạo nằm trong quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước theo Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị.

Là tỉnh thuộc hạ lưu sông Me Kông, trung tâm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Vĩnh Long đã có nhiều bước phát triển đột phá trong những năm gần đây nhờ tận dụng tốt các lợi thế. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm từ rất sớm công tác đào tạo thế hệ lãnh đạo kế thừa; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là mục tiêu quan trọng nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo GS.TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng ĐH Luật TP, chỉ tiêu của Bộ GD-ĐT giao cho ĐH Luật TP 60 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ cho các tỉnh Tây Nam bộ. Riêng đợt này có 51 học viên là cán bộ của tỉnh Vĩnh Long kết thúc thành công các chương trình đào tạo thạc sĩ. Trong khi đó, tính từ năm 2013 đến nay, đã có 123 cán bộ trong diện quy hoạch của các Sở ban ngành, các cơ quan trong tỉnh đã và đang tham gia học tập tại ĐH Luật TP.

Về các thành quả bước đầu nêu trên, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đào tạo kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức là không thể thiếu. Việc nắm bắt được kiến thức, tư duy pháp lý sẽ là cơ sở để vận dụng một cách linh hoạt lý luận vào thực tiễn, giải quyết hiệu quả những tình huống nảy sinh trong thực tế. Đây là kỹ năng cần phải có được ở mỗi cán bộ trong cuộc cải cách hành chính”.

Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn, các cán bộ, công chức sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo cao học, sẽ thực sự là nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Vĩnh Long; biến những giá trị tri thức đã thu nhận, tích lũy được trong quá trình học tập để ứng dụng vào công tác thực tiễn của địa phương. Từ đó, nỗ lực phấn đấu trở thành những cán bộ tận tâm, có đức, có tài, tận tụy với nhân dân.

“Với cương vị Phó Chủ tịch nước, tôi cũng giao ĐH Luật TP tiếp tục thiết kế các chương trình đào tạo cao họcLuật phù hợp với môi trường công tác, làm việc của các cán bộ tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nam bộ nói chung”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ phải có kiến thức pháp luật để xử lý đúng đắn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO