Đại hội lần thứ XII của Đảng: Tập hợp sức mạnh toàn dân tộc

M.Loan 20/01/2016 05:46

Sáng nay (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 18/1, trong buổi họp báo về Đại hội XII của Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Thực hiện Điều lệ Đảng, Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương khóa XI đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 28/1 năm 2016, tại Hà Nội.

Cũng tại cuộc họp báo kể trên, ông Mai Văn Chính- Phó ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong 1.510 đại biểu dự Đại hội có 173 Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XI, 24 Ủy viên dự khuyết. 1.300 đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương (chiếm tỉ lệ 86,09%).

Có 13 đại biểu chỉ định ở các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở ngoài nước.

Có 149 đại biểu nữ (chiếm 12,85%), đại biểu là người dân tộc thiểu số là 174 (chiếm 11,52%), 10 đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động (chiếm 0,66%), 20 đại biểu là Nhà giáo Nhân dân và Ưu tú (chiếm 1,32%); đại biểu là Thầy thuốc Nhân dân và Ưu tú 15 (chiếm 0,99%), 1 đại biểu là NSƯT (chiếm 0,07%). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đại biểu, theo ông Mai Văn Chính: Có 55 đại biểu là GS, PGS (chiếm 3,64%) trong đó có 2 viện sĩ; có 241 đại biểu có trình độ tiến sĩ (chiếm 15,96%); thạc sĩ: 511 đại biểu (chiếm 33,84%); đại biểu có trình độ đại học có 757 (chiếm 50,13%).

Về trình độ lý luận chính trị, có 1.501 đại biểu có trình độ cử nhân và cao cấp chính trị (chiếm 99,4%), trung cấp chính trị có 8 đại biểu (chiếm 0,53%). Về độ tuổi của các đại biểu dự Đại hội, từ 30 tuổi trở xuống có 2 đại biểu; từ 31-40 tuổi có 65 đại biểu; từ 41-50 tuổi có 384 đại biểu; từ 51-60 tuổi có 992 đại biểu; từ 61-70 tuổi có 64 đại biểu; trên 70 tuổi có 2 đại biểu.

Trả lời báo chí bên lề cuộc họp báo hôm 18-1, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, Đại hội sẽ dành nhiều thời gian để các các đại biểu thảo luận các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, sau đó sẽ tổng hợp tiếp thu, hoàn thiện văn kiện để trình Đại hội thông qua vào phiên bế mạc.

Nói về điểm mới của các Dự thảo văn kiện kể trên, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu chia sẻ, về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, văn kiện nêu quan điểm phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân, tôn trọng các điểm khác biệt không trái lợi ích quốc gia dân tộc; phát triển dân chủ XHCN đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Về xây dựng Đảng chú trọng tiếp tục kiên trì thực hiện NQTƯ 4 trong đó có phần đẩy mạnh chống suy thoái chính trị và tư tưởng đạo đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội lần thứ XII của Đảng: Tập hợp sức mạnh toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO