Mỗi năm, Sóc Trăng phải giảm ít nhất 3% hộ nghèo là người dân tộc

Cao Xuân Lương - Quốc Trung 17/07/2017 17:41

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Sóc Trăng cần tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng đồng bào Khmer, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc hằng năm từ 3% trở lên.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình làm việc với tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 17/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc tại tỉnh Sóc Trăng vè thực hiện chính sách dân tộc.

Cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Tiếp và làm việc với đoàn có: Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh Sóc Trăng.

Đến nay, hầu hết các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có trường trung học cơ sở, trạm y tế và đường ô tô đến trung tâm xã. 97% người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh, trong đó có 95% đồng bào dân tộc được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Tỷ lệ hộ Khmer có điện sử dụng đạt 99,4% tổng số hộ Khmer… từ đó tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trong năm giảm trên 3%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã thực hiện việc kéo điện sinh hoạt cho gần 6.600 hộ dân, trong đó có 1.700 hộ dân tộc Khmer, hơn 5.250 lao động người dân tộc Khmer được giải quyết việc làm. Công tác tổ chức, cán bộ làm công tác dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Sóc Trăng quan tâm thực hiện.

Toàn tỉnh có hơn 40.100 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc Khmer có hơn 5.700 người, đảng viên là người dân tộc Hoa có gần 1.400 người.

Toàn tỉnh hiện có hơn 6.280 cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, nhiều cán bộ giữ chức vụ cao trong các cấp chính quyền, đảng, đoàn thể…

Tuy nhiên, hiện nay Sóc Trăng vẫn còn là tỉnh nghèo trong khu vực và cả nước, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chiếm 15,32%, hộ cận nghèo còn 11,85%, trong đó có 23.042 hộ Khmer nghèo, chiếm 22,95%, cao hơn bình quân của tỉnh.

Kết quả giảm nghèo chưa thật sự vững chắc; hộ Khmer nghèo thiếu đất và không đất sản xuất còn nhiều. Đời sống kinh tế của đồng bào Khmer vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, nghề nghiệp không ổn định…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội ban hành Luật hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; xem xét có chính sách hỗ trợ cho các nhà sư dạy chữ Khmer ở các chùa vào dịp hè hằng năm.

Sóc Trăng cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất hệ thống trường dân tộc nội trú cho con em đồng bào dân tộc; kéo dài thời gian hỗ trợ vốn định canh định cư cho đồng bào dân tộc Khmer; xây dựng lò hỏa táng điện tại các chùa Khmer để đảm bảo vệ sinh môi trường…

Ông Lâm Văn Mẫn mong muốn Chính phủ xem xét trình Bộ Chính trị và Quốc hội đưa tỉnh Sóc Trăng vào danh sách các tỉnh có điều kiện đặc biệt khó khăn (tỉnh đặc thù có đông đồng bào dân tộc thiểu số); kéo dài thời gian thực hiện đối với nguồn vốn dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Hiện nay toàn tỉnh hiện có khoảng 22.000 căn nhà xuống cấp cần được sửa chữa trong đó nhà của đồng bào Khmer còn nhiều. Vì vậy Chính phủ cần xem xét cho Sóc Trăng có đề án xoá nhà tạm bợ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Sóc Trăng vẫn còn là tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng còn kém, đời sống của đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, hộ nghèo đồng bào DTTS còn cao, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững.

Để đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Sóc Trăng cần tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS, nhất là vùng đồng bào Khmer, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc hằng năm từ 3% trở lên.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong đồng bào DTTS.

Tỉnh từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc; quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt việc động viên, đãi ngộ người có uy tín trong việc kêu gọi đồng bào dân tộc tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giảm tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội tốt đẹp…

Phó Thủ tướng tặng học bổng cho em học sinh nghèo xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

Phó Thủ tướng tặng quà gia đình chính sách xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm, tặng 100 học suất học bổng cho các em học sinh con em dân tộc nghèo hiếu học, trị giá 1 triệu/1 suất và 40 phần quà cho các gia đình chính sách xã Phú Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Sóc Trăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi năm, Sóc Trăng phải giảm ít nhất 3% hộ nghèo là người dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO