Nam Định: Công an tỉnh đón nhận 3 danh hiệu Anh hùng cho tập thể, cá nhân

Duy Hưng 09/09/2015 21:15

Trong khi tập thể CA tỉnh Nam Định đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ thì Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh này và Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc CA tỉnh cùng được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Lễ đón nhận 3 danh hiệu trên được CA tỉnh Nam Định tổ chức hôm nay, 9-9 với sự tham dự của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an…

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Đại tướng Trần Đại Quang
trao tặng Danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới cho Thiếu tướng Trịnh Vệ-nguyên Giám đốc CA tỉnh Nam Định

Tại buổi lễ, một trong những thành tích nổi bật của lực lượng CA tỉnh Nam Định trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ được ghi nhận, đó là đã vừa tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là đối tượng phản cách mạng; chống địch cưỡng ép đồng bào công giáo di cư vào miền Nam; chủ động triệt phá các tổ chức phản động, gián điệp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm trong bối cảnh bị máy bay Mỹ bắn phá, vừa cùng với quân và dân trong tỉnh vừa tích cực tham gia khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ có vậy, CA tỉnh Nam Định còn chi viện hàng trăm cán bộ ưu tú cho an ninh miền Nam; trong đó 33 người đã anh dũng hy sinh…

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CA tỉnh Nam Định) được ghi nhận trong thời kỳ đổi mới đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, đơn vị này đã triệt phá 58 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh với số lượng lớn; triệt xóa trên 500 điểm, tụ điểm ma túy phức tạp, lập hồ sơ đề nghị truy tố 786 đối tượng, thu giữ 80,8 bánh heroin, 15,3 kg ma túy đá, 6.613 viên ma túy tổng hợp, 17 khẩu súng quân dụng các loại, gần 400 viên đạn, 9 quả lựu đạn và nhiều phương tiện, tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng.

Trao tặng Danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới
cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CA tỉnh Nam Định)

Riêng cá nhân Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc CA tỉnh Nam Định (từ năm 1997 - 2006) được ghi nhận, tôn vinh trong 42 năm công tác, dù ở cương vị nào cũng luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tướng Vệ được ghi nhận, đánh giá cao về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo, xây dựng thành công các mô hình bảo vệ an ninh nông thôn và an ninh vùng giáo ở Nam Định…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích tập thể CA tỉnh Nam Định và các đơn vị, cá nhân đã đạt được. Đại tướng bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sỹ CA tỉnh Nam Định phát huy truyền thống Anh hùng; chủ động, tích cực, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của đất nước. “Các đơn vị tập trung triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Đại tướng chỉ đạo.

Trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cho tập thể CA tỉnh Nam Định

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Công an tỉnh đón nhận 3 danh hiệu Anh hùng cho tập thể, cá nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO