Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam-Algeria

30/03/2016 11:47

Tòa án tối cao Việt Nam-Algeria tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục hỗ trợ nhau cùng phát triển trong lĩnh vực tư pháp.

Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam-Algeria

Chánh án Tòa án tối cao hai nước ký Thỏa thuận kết nghĩa giữa Tòa án tối cao hai nước.

Sáng ngày 30/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Trương Hòa Bình đã có buổi hội đàm với ngài Boudi Slimane, Chánh án thứ nhất Tòa án tối cao Algeria.

Tại buổi hội đàm, Chánh án Trương Hòa Bình đã thông báo với Ngài Chánh án thứ nhất Tòa án tối cao Algeria về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số thông tin liên quan đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam-Algeria - 1

Quang cảnh buổi hội đàm.

Đồng thời, Chánh án Trương Hòa Bình đã thông tin về một số thành tựu cơ bản của Chiến lược cải cách tư pháp; các nguyên tắc tư pháp được ghi trong Hiến pháp năm 2013; sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có hệ thống TAND các cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của TAND tối cao, ngài Chánh án thứ nhất Tòa án tối cao Algeria cho biết: Hiện nay việc trao đổi các đoàn cấp cao tiếp tục được duy trì, hợp tác giữa hai nước tại diễn đàn quốc tế được tăng cường…

Trong không khí hữu nghị, chân thành và thẳng thắn, lãnh đạo Tòa án tối cao hai nước đã thông báo cho nhau những thành tựu cải cách tư pháp và chia sẻ những kinh nghiệm xét xử của Tòa án hai nước và khẳng định Tòa án của hai nước có nhiều nét tương đồng, nếu tăng cường và phát triển hợp tác trong lĩnh vực tư pháp sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực và hiệu quả cho cả hai bên.

Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam-Algeria - 2

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình
chụp ảnh lưu niệm với Chánh án thứ nhất Tòa án tối cao Algeria Boudi Slimane.

Ngay sau buổi hội đàm, Chánh án Tòa án tối cao hai nước đã ký Thỏa thuận kết nghĩa giữa Tòa án tối cao hai nước.

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới, Tòa án tối cao hai nước sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong những lĩnh vực liên quan đến các vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của hai Tòa án, những vấn đề về tổ chức và tố tụng, đồng thời thường xuyên thực hiện trao đổi Đoàn giữa các thẩm phán và công chức Tòa án để qua đó hai bên hiểu biết thêm về công việc của nhau.

Thành Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam-Algeria

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO