TP Hồ Chí Minh: Có nơi công tác nhân sự chưa được quán triệt kỹ

Thành Luân 19/09/2015 07:55

Nhận định về Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM cho biết, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ có nơi còn dàn trải; việc điều hành đại hội có nơi còn lúng túng; công tác nhân sự có nơi chưa được cấp ủy cấp mình quán triệt kỹ…

Ngày 18/9, Thành ủy TP HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Nguyễn Tấn Quyên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, hiện nay Đảng bộ TP HCM có 2.346 chi bộ và đảng bộ cơ sở, trong đó có 1.007 chi bộ và đảng bộ cơ sở trực thuộc quận, huyện ủy; 1.339 chi bộ và đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy cấp trên cơ sở.

Theo ông Hiệp, đến nay 100% chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội. Nhìn chung, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở đã chấp hành nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa văn bản hướng dẫn để thực hiện đúng quy trình về công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự; thành lập tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là những đơn vị có khó khăn trong quá trình chuẩn bị đại hội.

Về công tác thí điểm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy và đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đạt kết quả tốt, đúng quy trình hướng dẫn, bảo đảm phát huy dân chủ, được đại hội đồng tình cao.

Riêng công tác nhân sự đại hội đã được thực hiện qua sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP về tăng cường công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, quy hoạch, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp cũng nhìn nhận, vẫn có một số tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thảo luận góp ý dự thảo văn kiện các cấp có nơi chưa sâu, nên chưa đề xuất được nhiều giải pháp hay; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ có nơi còn dàn trải; việc điều hành đại hội có nơi còn lúng túng; công tác nhân sự có nơi chưa được cấp ủy cấp mình quán triệt kỹ;…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường thực Thành ủy TP HCM đã biểu dương những thành công đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP; đồng thời đề nghị, thông qua những kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn để làm bài học quý, giúp cho công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt kết quả và đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Có nơi công tác nhân sự chưa được quán triệt kỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO