Chốt lịch thi tốt nghiệp THPT

Vi Cầm 02/03/2023 06:43

Ngày 1/3 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố đề thi tham khảo tất cả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Đồng thời Bộ GDĐT cũng công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức chính thức vào 3 ngày, từ 27-29/6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức từ ngày 27- 29/6. Ảnh: Quang Vinh.

15 đề tham khảo cho các môn

Có 15 đề thi tham khảo các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn đã được công bố.

Theo TS Trịnh Thu Tuyết - Hệ thống giáo dục HOCMAI: Đề thi tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023, về cơ bản vẫn giữ đúng cấu trúc và kiểu dạng câu hỏi như đề tham khảo năm 2022 và đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 – 2022. Vẫn trong thời lượng 120 phút, đề thi giữ nguyên 2 phần như cấu trúc đề thi THPT Quốc gia từ năm 2017 tới nay: Phần Đọc hiểu (3,0 điểm), phần Làm văn 2 câu, câu viết đoạn văn nghị luận xã hội 2 điểm, bài nghị luận văn học 5 điểm. Đó là cấu trúc quen thuộc, phù hợp với tâm lý, nhận thức của học trò. Riêng câu nghị luận văn học chiếm quỹ điểm cao nhất, 5 điểm, cũng là dạng bài mang tính truyền thống, được thầy trò cấp THPT đầu tư rất nhiều tâm huyết, thời gian…

Theo đánh giá của bà Tuyết, nhìn chung đề tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 không có thay đổi đột biến nào so với mô hình đề thi mấy năm nay, đó sẽ là những định hướng đem lại sự yên tâm, cảm giác an toàn cho thầy và trò các trường phổ thông trong thời gian ôn luyện sắp tới, dù phần đông giáo viên và học sinh vẫn mong đợi nhiều hơn những sự mới mẻ, mong đề thi chính thức một mặt vừa sức, có khả năng phân hóa, mặt khác có vấn đề để suy ngẫm, có thể dung nạp những phản biện trái chiều, tạo hứng thú cho thí sinh khi làm bài.

Về môn Toán, tổ giáo viên Toán - Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định, nhìn chung, cấu trúc đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT môn Toán giữ được tính ổn định, gần như không có sự thay đổi so với đề thi chính thức năm 2022. Điều này là hoàn toàn hợp lý bởi không gây ra sự xáo trộn trong việc ôn tập của thí sinh, phù hợp với mục đích chính là xét công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong đề vẫn có một số câu hỏi ở dạng mới, cách cho dữ kiện đề bài mới lạ mang tính thử thách dành cho những thí sinh muốn lấy điểm tuyệt đối. Theo đánh giá của tổ Toán, đề thi tham khảo kỳ thi minh họa tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có cấu trúc và độ khó tương đương với đề thi chính thức năm 2022.

Với bài thi tham khảo khoa học tự nhiên, các giáo viên đánh giá, với mức độ đề như hiện tại, học sinh chỉ cần ôn tập và nắm chắc kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt được điểm 6-7 điểm. Cùng với đó, bài thi tham khảo khoa học xã hội cũng được nhận định là ổn định so với năm 2022, đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển ĐH.

Môn tiếng Anh không đánh đố

Ngay sau khi Bộ GDĐT công bố đề tham khảo môn tiếng Anh, các giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI phân tích: Đề tham khảo môn tiếng Anh mang tính ổn định so với những năm gần đây, gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút, các đơn vị kiến thức được kiểm tra và độ khó tương tự với đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các đơn vị kiến thức được hỏi chủ yếu nằm trong chương trình tiếng Anh lớp 12, số lượng câu trong mỗi phần không thay đổi, không xuất hiện dạng câu hỏi mới, lạ, câu hỏi cực khó.

Cụ thể, đề tham khảo môn tiếng Anh có khoảng 84% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao, độ phân hóa đề thi vẫn tập trung vào các câu hỏi từ vựng và suy luận của bài đọc hiểu nhưng độ phân hóa không cao. Số lượng câu ở mức độ vận dụng cao giảm, số câu ở mức độ vận dụng tăng so với đề thi chính thức năm 2022. Các câu hỏi ngữ pháp, từ vựng, tìm lỗi sai… là các kiến thức quen thuộc, xuất hiện nhiều trong chương trình học THPT lớp 12, tuy nhiên câu hỏi về thành ngữ vẫn là câu hỏi để lấy điểm cao (câu 14), yêu cầu học sinh cần có vốn từ phong phú.

Theo Bộ GDĐT, để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh THPT phải dự thi đầy đủ 3 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tổ hợp. Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên dự thi 2 bài thi độc lập là Toán và Ngữ văn cùng một bài tổ hợp. Nhóm này có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh, bởi đa số trường ĐH vẫn dành phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, bên cạnh nhiều phương thức khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chốt lịch thi tốt nghiệp THPT

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO