Chùa Hương 'mở cửa' đón khách

Hoàng Minh 09/02/2022 14:44

Ngày 9/2, UBND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã có thông cáo báo chí thông tin về việc tổ chức đón khách về thăm quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Chùa Hương).

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Văn bản số 346/UBND-KGVX ngày 8/2/2022 của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức phụ vụ đón khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương), để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn huyện và du khách thập phương, UBND huyện Mỹ Đức sẽ tổ chức đón khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) bắt đầu từ ngày 16/2/2022 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Chùa Hương dự đón sẽ đón hàng vạn lượt khách khi mở cửa trở lại. (ảnh: Quang Vinh).

Cũng theo thông cáo, để hoạt động tham quan, tín ngưỡng được an toàn, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng Kế hoạch quản lý, tổ chức đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và phương án đảm báo công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời khuyến cáo du khách chưa tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 không nên đến khu di tích để bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cộng đồng.

Chùa Hương sẽ đón khách trở lại sau gần 20 ngày tạm dừng khai hội để phòng dịch Covid-19. (ảnh: Quang Vinh).

Xung quanh việc “mở cửa” chùa Hương, trước đó ngày 8/2, UBND huyện Mỹ Đức cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các Sở Văn hóa và Thể thao, Y tế và Công an thành phố Hà Nội về công tác đón khách tham quan.

Trên cơ sở lấy ý kiến, huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch đón khách và phương án bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại khu di tích thắng cảnh chùa Hương. Huyện thành lập 8 tiểu ban; 1 trạm kiểm tra vé và điều hành đò, xuồng; 1 tổ kiểm tra liên ngành.

Các nhân viên dọn dẹp chuẩn bị cho ngày chùa Hương đón khách trở lại. (ảnh: Quang Vinh).

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Hiển Trưởng Ban quản lý khu di tích danh thắng Hương Sơn cho biết, không riêng người dân mà Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Hương Sơn rất phấn khởi khi chính thức được mở cửa chùa Hương.

"Chúng tôi cũng đang “cuống” lên rà soát các công tác lắp đặt hệ thống điện vì trước khi được phép mở cửa không dám lắp đặt trước. Đồng thời Ban quản lý cũng tập trung dọn vệ sinh môi trường và một số công tác chuẩn bị khác. Trưởng Ban quản lý khu di tích danh thắng Hương Sơn dự đoán, khi mở cửa trở lại chùa Hương mỗi ngày đón khoảng hơn vạn khách, cuối tuần số khách có thể tăng nhiều hơn. “Chúng tôi cũng sẵn sàng các phương án xử lý trong trường hợp phát hiện F0. Ở khu vực cáp treo cũng có phương án phân luồng, khử khuẩn liên tục” ông Hiển nói.

Hội chùa Hương hàng năm được tổ chức lễ khai hội vào mùng 6 tháng giêng. Đây là lễ hội có quy mô và thời gian tổ chức dài nhất miền Bắc, từ đầu tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chùa Hương 'mở cửa' đón khách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO