Chuyển đổi cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu

N. Bình 30/08/2016 09:59

Trước đây người dân xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) thường lúa, mì, sắn. 5 năm trở lại đây do biến đổi khí hậu, nguồn nước ngày càng cạn kiệt, tình trạng thiếu nước tưới, thường xuyên xảy ra khiến năng suất cây trồng giảm cả về chất và lượng.

Để thích ứng với thời tiết, 20 hộ dân ở xã Hòa Bình 1 đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại rau màu như dưa hấu, dưa gang, bí xanh, khổ qua, dưa leo, bắp, mướp…đem lại nguồn thu cao hơn nhiều so với trồng lúa.

Theo một người dân xã Hòa Bình thì từ khi gia đình chuyển 2 sào ruộng sang trồng dưa hấu phủ bạt và khổ qua. Đến vụ thu hoạch, sào đất trồng dưa hấu thu được 1,5 tấn, còn sào đất trồng khổ qua cho sản lượng 1 tấn. Sau khi trừ chi phí, mỗi sào cho lợi nhuận từ 2-3 triệu đồng, cao hơn nhiều trồng lúa, mì.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển đổi cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO