Công an tỉnh Quảng Nam ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Tấn Thành - Chí Đại 15/12/2020 15:12

Sáng 15/12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chính thức phát lệnh cho lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tại buổi phát lệnh ra quân.

Thượng tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Tết Nguyên đán thường là thời điểm các các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng; tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Đặc biệt, sắp đến sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chính vì thế, Giám đốc Công an tỉnh quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham dự lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi ra quân, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ngoài biểu dương toàn lực lượng Công an tỉnh, ông Thanh lưu ý, Công an tỉnh cần phát huy cao nhất thành quả đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, bắt đầu từ đợt cao điểm lần này.

Công an tỉnh Quảng Nam diễu hành ra quân.

“Đây là đợt ra quân có ý nghĩa rất quan trọng bởi nằm trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến”-ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ ra quân.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chính thức phát lệnh cho toàn lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm. Đợt tổng ra quân trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15/12/2020 đến hết 28/2/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an tỉnh Quảng Nam ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO