Công an TP HCM ra 'cú đấm thép' trấn áp tội phạm sau ngày 30/9

30/09/2021 18:15

Các tổ tuần tra hỗn hợp gồm Cảnh sát hình sự, CSGT và CSCĐ (tổ 363) thuộc Công an TP HCM đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm sau khi thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 cho biết, các tổ 363 sẽ tuần tra 24/24 và khép kín để trấn áp tội phạm sau ngày 30/9 để đảm bảo an ninh trật trên địa bàn TP (Ảnh: Hoàng Thuận).

Trưa 30/9, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP HCM tổ chức lễ xuất quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Động thái này được ví như "cú đấm thép", phối hợp bởi nhiều cơ quan đơn vị chức năng, nhằm trấn áp các loại tội phạm khi thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sau 30/9.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 cho biết, các tổ 363 gồm lực lượng Cảnh sát hình sự, CSGT, CSCĐ phối hợp tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm; tuần tra khép kín, 24/24 để trấn áp các đối tượng nghiện hút, mua bán, sử dụng ma túy; trộm cắp, cướp giật; đua xe gây rối trật tự công cộng; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm; làm giả giấy tờ, tài liệu, đưa người xuất nhập cảnh trái phép hoặc đưa người dân về quê trái phép...

Lực lượng 363 đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm khi TP HCM nới lỏng giãn cách xã hội (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo Thượng tá Dương, qua 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng 363 đã phát hiện, xử lý 15 vụ phạm pháp với 17 đối tượng phạm tội.

"Kết quả này đã góp phần thực hiện nhiệm vụ kép của Công an TP, vừa tham gia chống dịch vừa phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", Thượng tá Dương nói.

Phòng PC08 cho biết, sau ngày 30/9, đơn vị vẫn duy trì 12 chốt chính và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người, phương tiện ra vào TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an TP HCM ra 'cú đấm thép' trấn áp tội phạm sau ngày 30/9

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO