Đà Nẵng: Chưa cho phép người dân và du khách tắm biển trở lại

Bình Nguyên 23/04/2020 08:00

Ngày 22/4, cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng (gồm các sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông Vận tải) đã đề xuất kịch bản các nới lỏng giãn cách xã hội sau 22 ngày thực hiện Chỉ thị 16 TTg của Thủ tướng trên tinh thần đảm bảo phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, sinh hoạt bình thường của người dân.

Cùng với việc đề xuất cho học sinh đi học sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (học sinh khối 9 và 12 đi học trước thời điểm này 1 tuần); cho hoạt động trở lại các cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ; sở, ngành liên quan của TP Đà Nẵng cũng kiến nghị UBND TP tiếp tục dừng nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo có 20 người trở lên, dừng hoạt động vận tải công cộng, chưa nới lỏng hạn chế sinh hoạt tại các bãi biển (đi bộ, tập thể dục, tắm biển) cho đến hết ngày 30/4 đồng thời tăng cường kiểm soát dich bệnh tại các chốt ở cửa ngõ ra vào TP. Các hoạt động thể thao văn hóa, bar, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử cũng được cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng kiến nghị chưa cho phép mở cửa trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Chưa cho phép người dân và du khách tắm biển trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO