Danh sách ban lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Theo An Ninh Thủ Đô 25/10/2017 16:30

Kết thúc Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ban lãnh đạo mới của quốc gia đông dân nhất thế giới đã được công bố danh sách cụ thể. Đây là những thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (PBSC) - cơ quan thực quyền cao nhất tại nước này. Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc gồm các ông: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính.


1. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.


Ông Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng và mạnh mẽ tại Trung Quốc, được gọi là "Đả hổ diệt ruồi".


2. Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.


Ông Lý Khắc Cường được cho là rất am hiểu về phát triển kinh tế, kiểm soát giá, tài chính, biến đổi khí hậu và quản lý kinh tế vĩ mô.


3. Ông Lật Chiến Thư.


Sau Đại hội 18 lần trước, ông Lật Chiến Thư là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bí thư Ban bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc.


4. Ông Uông Dương.


Sau Đại hội 18, ông Uông Dương được bầu làm Phó thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


5. Ông Vương Hộ Ninh.


Ông Vương Hộ Ninh (trái) là chiến lược gia trưởng trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từng làm việc dưới thời 3 lãnh đạo cao nhất của nước này.


6. Ông Triệu Lạc Tế.


Trước Đại hội 19, ông Triệu Lạc Tế là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.


7. Ông Hàn Chính.


Sau Đại hội 18, ông Hàn Chính được bầu làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Danh sách ban lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO