Danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt

Thanh Tùng 21/01/2019 08:41

Ngày 20/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Tên gọi Ngũ Hành Sơn có từ năm Minh Mạng thứ 18 (1837) khi vua Minh Mạng dựa vào cấu tạo, vị trí tự nhiên của núi và thuyết âm dương ngũ hành đã đặt tên lần lượt cho 5 ngọn núi phía Đông Nam Đà Nẵng là Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn (riêng Hỏa Sơn có 2 ngọn núi gần kề nên được gọi là Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn). Người dân địa phương còn gọi cụm 5 ngọn núi này là Non Nước.

Đây là danh thắng, di tích thứ 3 của TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt trong năm 2018, sau di tích danh thắng Hải Vân Quan và Thành Điện Hải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO