Thứ Hai, 27/5/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
đất của dân
Tin tức cập nhật liên quan đến đất của dân
Phú Quốc: Người dân khiếu nại việc xã Dương Tơ tháo dỡ công trình trên đất của dân
PV Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục thông tin thêm về vụ việc tranh chấp đất đai do 'nhập nhằng' từ một hợp đồng mua bán đất tại Dương Tơ, Phú Quốc.
Tiếng dân
Núi Thành (Quảng Nam): Lấy đất của dân giao cho doanh nghiệp khai thác đá
Ông Nguyễn Tấn Trưng (65 tuổi) hiện trú tại xã Tam Nghĩa, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa gửi đơn đến các cấp kêu cứu về việc: UBND huyện Núi Thành tự ý lấy 6,7 ha đất có sổ đỏ của ông cấp cho doanh nghiệp nhưng không ra quyết định thu hồi, cũng chẳng bồi thường.
Doanh nghiệp thuê đất của nông dân: Phải đảm bảo hài hòa lợi ích
Chủ trương vận động nông dân cho doanh nghiệp thuê ruộng đất để thực hiện những dự án nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, bằng công nghệ cao...đang được một số địa phương triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình, ủng hộ vẫn còn không ít những băn khoăn, e ngại từ phía các hộ nông dân. Cần có sự nhìn nhận, điều chỉnh để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp...
Hù dọa, lừa mua đất của dân với giá bèo
Với chiêu thức nói với dân là đất không làm được sổ đỏ, một cán bộ Phòng TNMT huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tìm mọi cách mua rẻ 2 miếng đất rộng hàng nghìn m2, sau đó làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán lại cho người khác nhằm trục lợi. Sự việc đang được hợp thức hóa giấy tờ thì bị bại lộ. Hiện UBND huyện Lộc Hà đang xem xét làm rõ và sẽ xử lý nghiêm cán bộ thiếu trung thực.
Đất của dân, chính quyền lại khẳng định vô chủ
Theo trình bày của anh Viên Hoàng Minh (47 tuổi) cũng như xác nhận của những hộ dân, tại ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng), gia đình anh có phần đất khoảng 70 m2 tọa lạc tại đường 30/4, ấp 1, thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị). Phần đất này vốn là của thừa kế, anh em anh Minh quản lý, sử dụng từ năm 1984 đến nay, không có tranh chấp.
Bỗng dưng mất đất: Kỳ 2: Ai tiếp tay để hợp thức đất của dân?
Trước việc gần 200 ha đất của người dân bị sang tên đổi chủ một cách bí ẩn, UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) đã chỉ đạo Thanh tra, Công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Thế nhưng, điều khiến dư luận băn khoăn là làm cách nào mà các cấp chính quyền lại để cho ông Phan Văn Phúc (nguyên cán bộ lâm trường) và ông Nguyễn Duyên Nam qua mặt một cách dễ dàng nếu như không có sự nhập nhèm phía sau...
Dồn điền đổi thửa tại xã Đoàn Lập (Hải Phòng): Trưởng thôn tùy tiện “xén” đất của dân
Mặc dù ngành chức năng đã đưa ra nguyên tắc trong Dồn điền đổi thửa (DĐĐT), xây dựng nông thôn mới là: “Giữ nguyên số nhân khẩu, diện tích đã giao cho hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm giao ổn định lâu dài năm 1994; Phải công bằng, dân chủ, công khai và phù hợp với Luật Đất đai…”, thế nhưng, trong quá trình DĐĐT ở xã Đoàn Lập, (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) đã xảy ra hiện tượng lãnh đạo thôn tự ý cắt xén đất của dân khiến dư luận rất bất bình.
Lấy 20ha đất của dân không đền bù
Báo Đại Đoàn Kết đã có bài "Bỗng dưng mất đất” phản ánh trường hợp 5 hộ dân ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam mất đất do dự án thủy điện Sông Tranh 2 (TĐST2), nhưng gần 10 năm qua vẫn không được đền bù. Mới đây, chúng tôi tiếp tục nhận đơn kiến nghị của ông Hồ Cao Cường (51 tuổi) ở thôn 4 xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My phản ánh, chính quyền đã lấy 20 ha đất của gia đình ông để xây dựng khu tái định cư (TĐC) cho dự án trên mà cũng không hề đền bù.
Lại chuyện tùy tiện lấy đất của dân
Bao đời nay, hàng trăm hộ dân thôn Cao Quang, xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn canh tác trên cánh đồng xứ Đồng Cầu Trại và Đầm Già, vậy mà đùng một cái bị chính quyền thu hồi đất mà không biết lý do. Điều lạ là ngay sau đó, người dân phát hiện phần đất nông nghiệp của mình đã nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai doanh nghiệp.
Bạc Liêu: Chính quyền lấy đất của dân, không đền bù
Nhiều hộ dân ở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) phản ánh: Năm 2010, UBND huyện Đông Hải thu hồi đất của bà con để phục vụ cho Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Giá Rai - Gành Hào, trong khi đoạn đầu và cuối thì giải quyết đền bù, còn đoạn giữa có độ dài khoảng 2 km thuộc đất của bà con lại không ban hành Quyết định thu hồi đất, không giải quyết bồi thường theo qui định của pháp luật làm thiệt thòi quyền lợi của bà con. Cũng chính vì vậy, cho đến nay, đoạn đường này vẫn chưa đượ
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO