Để lọt đối tượng quảng cáo cờ bạc trực tuyến

Trần Hải 14/07/2022 10:08

Dù đã được phóng viên cung cấp thông tin kịp thời nhưng Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã để “sổng mất” căn cứ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo?

Trên tường của tòa nhà 5 tầng cạnh 1 điểm dừng giao thông ở Phố Kếu thuộc thị trấn Đạo Đức (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) gắn những biển quảng cáo tấm lớn ước tính hàng chục mét vuông. Đây là khu vực có lưu lượng người và xe rất đông đúc.

Đáng chú ý, những tấm biển quảng cáo này tạo hình ảnh khá bắt mắt về "trang quảng cáo uy tín nhất Việt Nam", "xổ số trực tuyến Bắc - Trung - Nam", "mở rộng tìm kiếm đối tác kinh doanh toàn quốc" (quảng cáo cho trang Web "123b.com, ee88.com" chuyên cung cấp các dịch vụ cá độ trực tuyến dưới các dạng xổ số, game, bóng đá,…

Sau khi phát hiện và chụp hình, ngày 24/6/2022 phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã thông báo và cung cấp hình ảnh cho ông Lê Việt Hùng - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, để kiểm tra. Sau khi xem hình ảnh, xác định địa điểm, đánh giá có dấu hiệu sai phạm, ông Hùng khẳng định đầu tuần tới (ngày 27/6/2022) sẽ kiểm tra, xử lý và phản hồi thông tin cho phóng viên.

Nhưng đến ngày 29/6/2022 khi phóng viên gọi điện lại, ông Hùng cho biết Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra, xác nhận có sự việc, nhưng "chưa tìm được đối tượng thực hiện việc quảng cáo để liên hệ xử lý", cũng "chưa xác định được đơn vị quảng cáo". Ông Hùng nói: “Sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương, lập biên bản, xác nhận hiện trạng, và rằng "tìm mọi cách sẽ phải ra nhưng chưa thể ra ngay được vì đơn vị quảng cáo chưa thực hiện việc thông báo quảng cáo với nội dung này, và phải mời lên yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan mới kết luận chính thức được"…

Ông Hùng cho biết thêm, đã xuống tận nơi, quay chụp lại thực tế, nhưng đến hiện tại khó xác định được đơn vị thực hiện quảng cáo, hỏi chủ nhà số điện thoại đơn vị thực hiện quảng cáo nhưng gọi không được. Hợp đồng cho thuê gắn biển thì chủ nhà không cung cấp, đơn vị quảng cáo ở Hà Nội nên khó xử lý, biển quảng cáo với những thông tin với hình thức cờ bạc hiện không còn nữa, biển còn lại sẽ cho kiểm tra xử lý. Chủ nhà cũng cho biết tấm biển này đã hết hạn hợp đồng cho đơn vị quảng cáo thuê địa điểm.

Theo Điều 33 của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 29/3/2021 (Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo) quy định vi phạm về quảng cáo, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo có mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để lọt đối tượng quảng cáo cờ bạc trực tuyến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO