Đảo cò giữa lòng thành phố

Phạm Quang Vinh 16/06/2019 08:30

Đảo Cò nằm giữa hồ nước rộng thuộc công viên Nam Hòa, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, nguyên là đầm Lò Nồi (trước đây có lò gốm chuyên làm nồi đất phục vụ đời sống dân sinh của Phố Hiến xưa). Đầm trồng sen, thả cá, nên từ những năm 90 của thế kỷ trước đã có cò về ở.

Đảo cò  giữa lòng  thành phố

Chiều chiều, cò đi kiếm ăn trở về tổ đậu kín trên những ngọn cây phượng đang rực rỡ nở hoa.

Năm 2003, thành phố Hưng Yên cải tạo đầm Lò Nồi thành công viên Nam Hòa, giữ lại và tôn cao đảo, ở giữa đầm trồng cây xanh để bảo tồn đàn cò. Đảo Cò rộng gần 4.000 mét vuông.

Mỗi sớm, mỗi chiều tản bộ trên bốn con phố quanh hồ mang tên những danh nhân lịch sử, nhà văn tên tuổi như Lê Lai, Đoàn Thị Điểm, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, ngắm từng đàn cò bay đi kiếm ăn và hối hả bay về là thói quen thường nhật của nhiều người ở thành phố Hưng Yên. Đặc biệt vào những ngày hè, từng đàn cò trắng đậu trên các ngọn cây phượng nở hoa đỏ rực như bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp giữa thiên nhiên...

Đảo cò  giữa lòng  thành phố - 1

Âm thanh vỗ cánh, gọi bầy của ngàn vạn con cò như báo thức mọi người bước vào một ngày mới trong ánh bình minh.

Đảo cò  giữa lòng  thành phố - 2

Vào những ngày hè, từng đàn cò trắng đậu trên các ngọn cây phượng nở hoa đỏ rực như bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.

Đảo cò  giữa lòng  thành phố - 3

Sáng sớm hoặc chiều tà là lúc những cánh cò dập dờn bay lượn rợp một góc trời trên đảo.

Đảo cò  giữa lòng  thành phố - 4

Những cánh cò trắng chao liệng giữa lòng thành phố rất đỗi thanh bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảo cò giữa lòng thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO