“Đòn bẩy” thương mại biên giới

M.P. 06/01/2016 08:10

Hội nghị Phát triển thương mại biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo do Bộ Công thương diễn ra ngày 5/1 tại Hà Nội. 

Theo ông Hoàng Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ thương mại Biên giới và Miền núi (Bộ Công thương), hiện hoạt động thương mại biên giới là “đòn bẩy” thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên những địa bàn biên giới trọng yếu của đất nước.

Cùng với đó, phát triển thương mại biên giới là một chiến lược phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với bảo vệ an ninh, quốc phòng hết sức quan trọng. Hoạt động thương mại biên giới đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư vào các khu vực miền núi, đồng bào dân tộc, biên giới xa xôi.

Theo số liệu thống kê của Vụ thương mại Biên giới và Miền núi, năm 2015, tổng kim ngạch mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới ước đạt 27,56 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2014. Trong đó, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc chiếm khoảng 85%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Đòn bẩy” thương mại biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO