Đồng Tháp: Khai mạc Tuần lễ du lịch và Lễ hội hoa xuân Quý Mão 2023

Diệu Hoà 07/01/2023 14:18

Tuần lễ du lịch và Lễ hội Hoa xuân Quý Mão năm 2023 là sự kiện mở đầu cho năm mới, năm hứa hẹn nhiều hoạt động nổi bật, đột phá trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Sa Đéc.

Tối ngày 6/1, UBND TP Sa Đéc tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ du lịch và Lễ hội Hoa xuân Quý Mão năm 2023 với chủ đề “Sa Đéc - Thành phố hoa hồng - Thành phố tình yêu”. Đây là sự kiện mở đầu cho năm mới, năm hứa hẹn nhiều hoạt động nổi bật, đột phá trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là tiền đề để Sa Đéc tổ chức Festival hoa lần thứ nhất vào cuối năm 2023.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết: Nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch mạnh mẽ hơn cũng như khai thác tiềm năng của du lịch Sa Đéc trong thời gian tới, thành phố đã định hướng phát triển nhiều loại hình du lịch mới, phục vụ khách tham quan, trong đó có tổ chức các sự kiện lễ hội thường niên, vừa để kích cầu du lịch vừa tạo không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh cho người dân địa phương vui xuân, đón tết thật ý nghĩa.

Cắt băng khai mạc.

“Đây là dịp để thành phố quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người Sa Đéc nói riêng và văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo nói chung, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ ngành du lịch Sa Đéc hơn nữa trong thời gian tới.” – bà Bình nhấn mạnh.

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại đây, đại diện Hội kỷ lục gia Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn và bánh dân gian từ bột Sa Đéc cùng lúc nhiều nhất Việt Nam (102 món)” cho UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Hơn 100 món ăn và bánh dân gian làm từ bột gạo Sa Đéc đã được giới thiệu đến du khách trong khuôn khổ Lễ hội hoa xuân.

Trong khuôn khổ tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội hoa xuân Quý Mão năm 2023 còn có nhiều hoạt động khác như: Giới thiệu và trưng bày 102 món ăn và các loại bánh dân gian; Diễu hành đường phố; Hội thi Hoa hồng đẹp và Bonsai Mai vàng; Hội chợ triển lãm và thương mại dịch vụ; Gian hàng Ẩm thực đường phố; Hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch.

Hội kỷ lục gia Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn và bánh dân gian từ bột Sa Đéc cùng lúc nhiều nhất Việt Nam (102 món).

Ngoài ra, cùng với chuỗi hoạt động trên, từ ngày 21 - 29/1/2023 tại TP Sa Đéc còn diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 10 năm thành lập TP Sa Đéc (14/10/2013 – 14/10/2023) như: Cuộc thi sáng tác các ca khúc kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sa Đéc; Hội thi nhiếp ảnh nghệ thuật và chụp ảnh đẹp bằng điện thoại di động chủ đề “Sa Đéc vào Xuân”; Liên hoan các nhóm nhảy đường phố; Hội thi tiếng hát hay mở rộng; giao lưu và khiêu vũ dưỡng sinh mở rộng; giải Bi sắt mở rộng,…

Hơn 100 món ăn và bánh dân gian làm từ bột gạo Sa Đéc được trưng bày và giới thiệu.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Tháp: Khai mạc Tuần lễ du lịch và Lễ hội hoa xuân Quý Mão 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO