Dự án Cải tạo, nâng cấp QL18: Giải quyết dứt điểm về mặt bằng

Xuân Quảng 18/04/2017 10:46

Đúng 7h30 sáng nay, 18/4, tại vị trí mặt bằng thi công dự án Cải tạo, nâng cấp QL 18 (đoạn Uông Bí - Bắc Ninh), lực lượng thực thi công vụ của TP Uông Bí đã phát lệnh ra quân giải quyết dứt điểm về mặt bằng còn vướng mắc liên quan đến dự án thuộc địa phận phường Phương Đông của TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Lãnh đạo phường Phương Đông, TP Uông Bí công bố, quyết định và phát lệnh cưỡng chế.

Thời điểm cưỡng chế còn 24 hộ dân có đất nằm trong vùng dự án chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên ngay trước giờ cưỡng chế đã có 8 hộ tự nguyện di dời.

Ngay sau khi công bố quyết định cưỡng chế, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, lực lượng thực thi công vụ đã tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc, di chuyển đồ đạc ra khỏi vị trí mặt bằng dự án.

Lực lượng chức năng thực thi công vụ tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc.

Nhà thầu đã huy động phương tiện thực hiện thi công rãnh dọc và cạp mở rộng mặt đường ngay sau khi nhận được mặt bằng.

Công tác phân luồng giao thông trên QL 18 của lực lượng CSGT và TTGT được triển khai từ sáng sớm. Do đó, trong buổi sáng 18/4 đã không xảy ra ùn tắc.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Uông Bí, TP Uông Bí đã làm việc suốt buổi tối 17/4 để đón nhân dân đến làm thủ tục nhận tiền đền bù. Đến trước giờ cưỡng chế sáng nay, chỉ còn 24 hộ chưa nhận tiền, ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Với giải pháp vận động “gần dân - kiên trì - mềm dẻo”, công tác GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp QL 18 (đoạn Uông Bí - Bắc Ninh) đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong 2 ngày, 16-17/4.

Từ chỗ còn 176 hộ không đồng thuận, bàn giao mặt bằng trong ngày 15/4, đến trước giờ cưỡng chế đã có thêm 152 hộ nhận tiền, nâng tổng số hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng tại vị trí thi công dự án là 294/318.

Lực lượng chức năng của TP Uông Bí bảo vệ thu hồi đất sáng 18/4.

QL 18 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh lân cận, đi qua 3 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh. Việc nâng cấp, cải tạo, mở rộng quốc lộ là việc làm hết sức cần thiết với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL 18 đoạn Uông Bí - Bắc Ninh là dự án quốc gia, công trình giao thông trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại sinh hoạt, vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung.

Dự án có tổng chiều dài tuyến 57km và có tổng mức đầu tư gần 2.905 tỷ đồng. Quy mô dự án là đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/ giờ. Đoạn qua TP Uông Bí có tổng chiều dài 2,96 km, nằm trọn trên địa bàn phường Phương Đông; tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án 2,19 ha (chủ yếu là đất hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ, không ảnh hưởng đến nhà ở của người dân); tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng 318 hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự án Cải tạo, nâng cấp QL18: Giải quyết dứt điểm về mặt bằng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO