Đức: Hàng nghìn người biểu tình chống Hội nghị G20

Thành Trung 07/07/2017 12:26

Tối ngày 6/7, khoảng 8.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tại TP Hamburg, Đức nhằm phản đối lại Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Người biểu tình dùng pháo và chai lọ để tấn công cảnh sát (Ảnh: EPA).

Đoàn người biểu tình tập trung cách nơi diễn ra Hội nghị G20 khoảng 3km và dần di chuyển về phía trung tâm TP Hamburg.

Bạo lực đã bùng phát sau khi cảnh sát yêu cầu những người biểu tình lột bỏ mặt nạ. Những người biểu tình mang mặt nạ sau đó đã ném pháo và chai lọ về phía cảnh sát.

Cảnh sát cơ động Đức giải tán người biểu tình bằng vòi rồng và đạn hơi cay. (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát chống báo động đã cố gắng giải tán đám đông bằng vòi rồng và lựu đạn hơi cay.

Cảnh sát Hamburg xác nhận, ít nhất 76 cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ với người biểu tình.

Cảnh sát Đức bắt giữ một người biểu tình quá khích (Ảnh: Reuters).

Nhiều người biểu tình đã bị bắt, tuy nhiên, cảnh sát Đức chưa xác nhận con số chính xác.

Cuộc biểu tình nổ ra trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tới Đức để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2017 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến 8/7/2017 tại TP Hamburg để bàn về biến đổi khí hậu và tự do thương mại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đức: Hàng nghìn người biểu tình chống Hội nghị G20

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO