Gạo Việt Nam có thể cạnh tranh với Thái Lan

Q.Hưng 05/02/2016 09:25

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho  rằng, gạo Việt Nam vẫn có thể cạnh tranh được với gạo Thái Lan tại các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Indonesia và Philippines vì xuất khẩu gạo trắng của Thái Lan đang giảm trong khi các thị trường này ưa chuộng gạo trắng hơn. 

Một số nhà xuất khẩu gạo cũng tỏ ra lạc quan rằng thị trường truyền thống thường không ưa chuộng gạo lưu kho. Do vậy, Việt Nam sẽ có lợi thế hơn khi chào bán gạo vụ mới. Tổng thư ký VFA cho rằng, năm nay, VFA sẽ tập trung vào tăng cường xuất khẩu gạo trắng sang các thị trường truyền thống cũng như tăng xuất khẩu gạo thơm sang Hong Kong và Singapore. VFA cũng sẽ nỗ lực lấy lại thị phần gạo trắng đã mất tại châu Phi. VFA dự đoán xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2016 đạt khoảng 6,5 triệu tấn, bằng năm 2015. Hiện gạo trắng 5% tấm và gạo thơm của Thái Lan có giá lần lượt là 370 USD/tấn và 695 USD/tấn, trong khi gạo cùng loại của Việt Nam có giá lần lượt là 355 USD/tấn và 428 USD/tấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gạo Việt Nam có thể cạnh tranh với Thái Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO