Quảng Nam: Khai giảng năm học mới nơi vùng biên giới

05/09/2019 16:26

Sáng 5/9 cùng với học sinh cả nước, ở thôn Arầng, xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, thầy và trò Trường THPT Võ Chí Công, ngôi trường ở gần biên giới Việt – Lào, đã tổ chức khai giảng năm học mới.

Quảng Nam: Khai giảng năm học mới nơi vùng biên giới

Các học sinh Trường THPT Võ Chí Công hân hoan đón năm học 2019-2020.

Đây là ngôi trường dành cho con em ở bốn xã vùng biên giới huyện Tây Giang theo học. Ngôi trường có diện tích khoảng 2 ha. Trong đó diện tích xây dựng chiếm 521 m2, với tổng cộng 12 phòng học và các phòng điều hành. Khối ký túc xá, nhà ăn có diện tích 519 m2, tổng diện tích sàn 4.010 m2, với quy mô 4 tầng. Tổng vốn đầu tư cho dự án hơn 33 tỷ đồng.

Để đưa ngôi trường nói trên đi vào hoạt động là sự nỗ lực lớn của tỉnh, ngành giáo dục và chính quyền địa phương. Đây cũng là năm thứ 2, học sinh người dân tộc thiểu số ở 4 xã vùng biên khó khăn của huyện Tây Giang được tựu trường ở ngôi trường mới này

Thầy Nguyễn Công Tươi, Hiệu trưởng nhà ttrường cho biết, năm 2019-2020 nhà trường có tổng số học sinh là 295 em, trong đó 294 em là con đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ có duy nhất 1 em là dân tộc Kinh. Ngôi trường có 3 lớp khối 10 với 113 em, 3 lớp khối 11 với 93 em và khối 12 có 2 lớp với 89 em.

“Năm học này, thầy và trò nhà trường chúng tôi sẽ cố gắng tận tâm, tận lực, phấn đầu tiếp tục đạt kết của tốt trong công tác dạy và học”, thầy Tươi khẳng định.

Còn đối với các em học sinh khó có thể nói hết niềm vui trong ngày khai trường này. Em Pơlong Thị Tế, học sinh lớp 11 cho biết: “Em lấy làm vô cùng vui sướng và hạnh phúc khi được học dưới ngôi trường mang tên bác Võ Chí Công ngay trên quê hương mình. Em và các bạn sẽ cố gắng học tập để trở thành con ngon, trò giỏi, sau này trở về góp tâm sức xây dựng quê hương”.

Ông Hồ Văn Mới, Bí thư xã Axan cho biết: “Có được ngôi trường Trường THPT Võ Chí Công, bà con ở bốn xã vùng biên giới này ưng cái bụng lắm. Vì không có nó thì con em chúng tôi phải đi học xa xôi, cách trở núi rừng, sông suối rất nguy hiểm và đi về trên cả trăm cây số. Còn bây chừ có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ học còn gì vui bằng. Không chỉ là xã Axan mà trường này đáp ứng nhu cầu theo học của con em 4 xã vùng biên giới gồm Tr’hy, Axan, Ch’ơm, Gari”.

Quảng Nam: Khai giảng năm học mới nơi vùng biên giới - 1

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học 2019-2020 của các em học sinh Trường THPT Võ Chí Công.

Cũng ngày này, tại Quảng Nam có hơn 344.000 học sinh của 817 trường học các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bước vào khai giảng năm học 2019-2020.

Tại trường THPT Hùng Vương, xã Bình An, huyện Thăng Bình, (tỉnh Quảng Nam), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cùng đại diện lãnh đạo huyện Thăng Bình tham dự lễ khai giảng.

Năm học 2019-2020 của tỉnh Quảng Nam có 817 trường, đôi ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu của năm học mới. Tính đến cuối tháng 7/2019, toàn tỉnh có 27.182 cán bộ, giáo viên, nhân viên (tính cả hợp đồng).

Đồng thời, Sở GD&ĐT tỉnh đã tiến hành rà soát, cân đối lại đội ngũ giáo viên của từng đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó có kế hoạch điều động, thuyên chuyển giáo viên nhằm đảm bảo cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Bên cạnh đó, xây dựng mới, sửa chữa 388 phòng học, xây mới 141 công trình vệ sinh, tổng kinh phí đầu tư hơn 250 triệu đồng.

Được biết, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Quảng Nam có 14228/16000 thí sinh đỗ tốt nghiệp, tỉ lệ 89%, (trong đó, khối THPT đạt 89,2%, khối GDTX đạt 60,3% (Năm 2018: 15840/16581, tỷ lệ 95,53%; năm 2017, có 15816/16824, tỉ lệ 94,01%; năm 2016 có 14176/16229, tỉ lệ 87,35%; năm 2015: 16530/18512, tỷ lệ: 89,29%).

Tấn Thành - Chí Đại

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Khai giảng năm học mới nơi vùng biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO