Hà Nội: Loạt xe khách chạy 'rùa bò' trên đường Kim Đồng, Giải Phóng bị xử lý

Lê Khánh 12/10/2022 18:38

Thời gian qua, trên trục đường Kim Đồng, Giải Phóng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra, do lượng lớn xe khách dừng đỗ, đón khách, di chuyển “rùa bò” trên đường. Vì vậy, lực lượng CSGT phối hợp với Thanh tra Sở GTVT ra quân xử lý vi phạm.

Hàng loạt xe chạy rùa bò vì "đói" khách

Theo ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho hay, thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại khu vực các bến xe và các tuyến đường xung quanh bến xe (đặc biệt khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm) có nhiều diễn biến phức tạp.

“Sau khi xuất bến, các xe ô tô khách đã không chạy đúng lộ trình mà đi chậm, lòng vòng trên các tuyến đường xung quanh bến xe, phát sinh nhiều vi phạm như: Dừng, đỗ xe đón, trả khách; xếp, dỡ hàng hóa; đi chậm dưới tốc độ quy định gây ùn tắc giao thông; mở cửa xe chờ đón khách, hàng hóa lên xe, thành lập “bến cóc, bến dù”… gần khu vực các bến xe để đưa xe vào đón, trả khách, xếp, dỡ hàng hóa trái quy định, gây nhiều bức xúc, mất TTATGT, các cơ quan báo chí đã phản ánh nhiều” - ông Phong cho biết.

Đội CSGT số 14 xử lý phương tiện di chuyển "rùa bò" trên đường Giải Phóng.

Do đó, theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, sáng 12/10, trên trục đường Kim Đồng, Giải Phóng, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai, Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) ra quân, đón lõng, ghi hình xử lý hàng loạt xe khách dừng đỗ, di chuyển chậm, đón trả khách. Chỉ trong ít phút, hàng loạt xe khách vi phạm bị lực lượng chức năng dừng xe lập biên bản xử phạt.

Phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng ngay lập tức dừng phương tiện, lập biên bản xử lý nghiêm.

Chỉ ít phút tuần tra, lực lượng Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai đã phát hiện chiếc xe mang biển kiểm soát 35B-006.XX ngang nhiên dừng đỗ để mời khách giữa dọc đường gây mất ATGT.

Khi bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm, chủ nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Ninh Bình phân trần: “Sau đợt dịch Covid- 19 lượng khách vào bến bắt xe rất ít, chỉ có vài người. Dù nắm được quy định dừng xe bắt khách dọc đường sẽ bị xử phạt nặng. Tuy nhiên, nếu không bắt thêm khách thì khó gỡ lại chi phí vận hành hàng ngày bị lỗ”.

Hàng loạt phương tiện bị xử lý.

Tương tự, hàng loạt xe mang biển kiểm soát 18F-001.XX, 18B- 014.XX, 35B-003.22 cũng bị lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản với lỗi vi phạm dừng đỗ.

Theo anh N.T.T nhà xe tuyến Hà Nội - Nam Định chia sẻ: “Do lượng khách ít nên chúng tôi phải di chuyển chậm trên đường để tìm kiếm thêm một vài hành khách hay gói hàng gửi của khách để gỡ lại một chút tiền xăng. Trừ những ngày cuối tuần hay dịp lễ, Tết là có khách còn những ngày khác chỉ có thể cầm cự được ngày nào hay ngày đấy”.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Ông Nguyễn Hoàng Yên, Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai chia sẻ: “Khu vực đường Kim Đồng, Giải Phóng khá phức tạp do lượng xe khách lưu thông qua nhiều, đặc biệt, trước cổng Bến xe Giáp Bát, Bến xe nước Ngầm. Mức xử phạt hiện nay còn thấp, chưa đủ sức răn đe khiến nhiều phương tiện bất chấp vi phạm, hoạt động trái với quy định của pháp luật”.

Mật độ phương tiện trên tuyến đường Giải Phóng luôn trong cảnh đông đúc, tấp nập.

Theo ông Yên, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý 221 trường hợp xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Tuy nhiên, lực lượng xử lý trên hiện trường còn gặp nhiều khó khăn khi phạt “nóng” tại chỗ. Ví dụ, việc lập biên bản, xử phạt mất khá nhiều thời gian, trong khi mật độ giao thông rất đông đúc nên không thể cùng lúc dừng nhiều xe để kiểm tra, xử lý, nhất là vào giờ cao điểm, có thể gây thêm ùn tắc giao thông.

“Nhiều trường hợp lái xe vi phạm chây ỳ không xuất trình giấy tờ, hay không nhận lỗi vi phạm khiến việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn” - ông Nguyễn Hoàng Yên cho biết.

Đại diện Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi hàng ngày túc trực, dùng nhiều biện pháp tuần tra, mật phục, bí mật ghi hình vi phạm để dừng xe xử lý gắt gao những trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đội CSGT số 14 đã xử lý 922 trường hợp xe khách vi phạm. Trong đó, chủ yếu các xe vi phạm lỗi dừng đỗ không đúng quy định, mở cửa khi xe đang di chuyển và đón khách dọc đường”.

Cũng theo vị đại diện Đội CSGT số 14, tuy bị xử phạt nhưng nhiều xe khách vẫn cố tình vi phạm nhiều lần và ngày càng dùng nhiều mánh khóe để trốn tránh lực lượng chức năng như: Lợi dụng đường đông, nhất là đoạn đường Kim Đồng giáp với nút giao Giải Phóng, các xe cố tình đi chậm, mở cửa bắt khách. Thậm chí, nhà xe còn thuê cả xe ôm, lơ xe dò đường, gom khách; nhìn thấy CSGT là báo nhau tránh né...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Loạt xe khách chạy 'rùa bò' trên đường Kim Đồng, Giải Phóng bị xử lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO