Hà Nội: Phát hiện nhiều ca nhiễm mới Covid-19 tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi

Lan Anh 25/08/2021 14:07

Trưa ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận thêm 50 ca dương tính mới. Trong đó, có 35 ca tại cộng đồng và 15 ca khu cách ly.

Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (23); Đống Đa (10); Hoàng Mai (7); Hai Bà Trưng (3); Đông Anh (2); Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Thanh Trì (1)

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm ho sốt thứ phát (41); Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (8); Chùm sàng lọc ho sốt (1).

Chùm sàng lọc ho sốt: 1 ca

ChịN.T.M.T., 23 tuổi, ở ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa. Chị T. nghỉ tại nhà từ ngày 20/7. Ngày 24/8 đến BV Vinmec làm xét nghiệm trước khi đi làm lại, kết quả dương tính (BV Vinmec).

Chùm ho sốt thứ phát: 41 ca

41 trường hợp này ghi nhận rải rác ở một số quận, huyện như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoài Đức, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Mê Linh. Đáng chú ý, có nhiều ca ghi nhận tại ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi.

Trong đó, có trường hợp làm việc tại ngõ 328 Nguyễn Trãi nhưng sống tại khu vực khác, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Đó là trường hợp của chị T.T.H., 29 tuổi, ở Trung Văn , Nam Từ Liêm. Chị H. là dược sĩ tại nhà thuốc có cơ sở tại ngõ 328 Nguyễn Trãi. Ngày 23/8 xuất hiện triệu chứng tự làm test nhanh dương tính. Ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Hồ Chí Minh: 7 ca

7 trường hợp này đều sống tại ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai. Các trường hợp này là F1 (làm cùng) với BN D.V.N.. Ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.731 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.389 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.342 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Phát hiện nhiều ca nhiễm mới Covid-19 tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO