Hải Dương: 226 'chiến sĩ áo trắng' lên đường hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch

Tâm Lê 09/09/2021 18:07

Chiều 9/9, đoàn công tác gồm 226 cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên của các Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện Tâm thần Hải Dương và 8 Trung tâm Y tế tuyến huyện đã lên đường hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch Covid-19.

Theo đó, từ ngày 10-15/9, 226 " chiến sĩ áo trắng" của Hải Dương sẽ chia thành nhiều tổ giúp TP Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để tách các F0 (nếu có) ra khỏi cộng đồng tại 2 huyện Đan Phượng và Phúc Thọ. Đây là hai địa phương đang là "vùng xanh" của TP Hà Nội.

Tất cả các thành viên lên đường giúp TP Hà Nội chống dịch đều đã được tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Dự kiến mỗi ngày đoàn công tác của tỉnh Hải Dương sẽ lấy khoảng 5.000 mẫu và chuyển về tỉnh Hải Dương xét nghiệm ngay trong ngày.

Trước mắt, Sở Y tế tỉnh Hải Dương giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Phổi Hải Dương và Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương sẽ tham gia xét nghiệm. Nếu quá tải, Sở sẽ huy động thêm Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh xét nghiệm bổ sung.

Kể từ đợt dịch thứ ba đến nay, Hải Dương đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên các trường y tham gia hỗ trợ các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Hiện còn 71 cán bộ, nhân viên y tế và khoảng 350 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương vẫn đang ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để hỗ trợ chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: 226 'chiến sĩ áo trắng' lên đường hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO