Hải Phòng: Vụ 'hai vợ chồng tử vong trong ngôi nhà bị cháy' có dấu hiệu tội phạm

Nam Khánh 26/07/2021 10:28

Ngày 26/7, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đánh giá, vụ hai vợ chồng bị tử vong trong nhà bán đồ điện trên địa bàn thôn An Bồ, xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo) có dấu hiệu vụ trọng án.

Theo Công an huyện Vĩnh Bảo, vào khoảng 2h ngày 26/7, công an huyện Vĩnh Bảo nhận được thông tin, tại nhà riêng của hai vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ, bà Trịnh Thị San tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến bị cháy.

Khi người dân dập được đám cháy thì phát hiện hai ông bà đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến hai vợ chồng thiệt mạng.

Theo lãnh đạo xã Dũng Tiến, người dân phát hiện tại nhà ông Nhỡ xảy ra đám cháy liền dùng vật dụng thô sơ, có sẵn dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế, người dân tiến vào trong nhà thì phát hiện hai vợ chồng chủ nhà đã thiệt mạng.

Lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến thông tin thêm, hai vợ chồng ông Nhỡ sử dụng căn nhà riêng làm cửa hàng bàn đồ điện, đồ tạp hóa. Hộ ông bà Nhỡ, San thuộc diện kinh tế khá giả tại địa phương.

Tiến hành ghi nhận hiện trường ban đầu vụ việc cho thấy ngôi nhà bị cháy nhưng cửa phía sau bị mở, trên người một nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công.

Thượng tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.

Thượng tá Ngô Thanh Tuấn đánh giá, qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Vụ 'hai vợ chồng tử vong trong ngôi nhà bị cháy' có dấu hiệu tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO