Hàng giả lại nóng

LÊ ANH 11/01/2022 09:00

“Đến hẹn lại lên”, vào dịp cuối năm, nhất là những ngày cận Tết là thời điểm hàng giả, hàng nhái từ các con đường tiểu ngạch được tuồn vào thị trường TPHCM tiêu thụ. Các cơ quan liên ngành đã thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý với số tiền xử phạt lên đến nhiều tỷ đồng.

Nhiều nón vải giả mạo thương hiệu Nón Sơn bị công an thu giữ.

Kể từ thời điểm Tết Dương lịch 2022 đến nay, lợi dụng diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM còn phức tạp, các đối tượng buôn lậu đã tổ chức vận chuyển hàng gian, hàng giả bằng các loại phương tiện cơ giới (xe máy, xe 3-4 bánh tự chế) luồn lách từ khu vực ngoại thành vào trung tâm thành phố.

Một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ thuộc Công an TPHCM cho biết, một vụ sản xuất mua bán giả mạo thương hiệu Nón Sơn vừa được cơ quan này triệt phá. Qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện các bao hàng chứa đến 5.000 nón vải giả “Nón Sơn”. Đinh Ngọc Minh (65 tuổi, ngụ quận 12) đã bị tạm giữ khi cùng một số người khác chất các bao hàng giả chuẩn bị tuồn vào nội thành tiêu thụ.

Từ lô hàng làm giả Nón Sơn bị bắt quả tang, Tổ công tác của Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở “chui” khác của đường dây này, phát hiện thêm hơn 13.000 mặt hàng nhái thương hiệu “Nón Sơn” do Đinh Ngọc Minh làm chủ. Ước tính số hàng hóa do lực lượng chức năng TPHCM lập biên bản trên 30.000 nón vải giả “Nón Sơn” cùng nhiều thiết bị máy móc, tem giả, logo giả, với trị giá hàng thật khoảng hơn 30 tỷ đồng.

Thời gian qua, hàng giả, hàng nhái có xu hướng tuồn vào các cửa hàng bán sỉ, bán lẻ để dễ dàng vận chuyển nhỏ lẻ vào các khu vực quận nội thành tiêu thụ.

Báo cáo mới nhất của Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, qua kiểm tra, phát hiện tới hơn 170 trường hợp cơ sở kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với đủ loại hàng giả, gồm mắt kính, đồng hồ, giày dép, quần áo, mỹ phẩm, hàng điện tử, hàng gia dụng. Đáng chú ý, có đến gần 370 trường hợp vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhiều vụ việc vi phạm về dược phẩm, khẩu trang, găng tay y tế phòng chống dịch bệnh,…

Thời gian qua, hàng giả, hàng nhái tiếp tục có xu hướng “leo thang” với nhiều hình thức. Trong số gần 2.000 vụ được kiểm tra, phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây, Cục Quản lý thị trường TPHCM đã đề nghị khởi tố tới 25 vụ có dấu hiệu hình sự.

Trước thực trạng này, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã yêu cầu Quản lý thị trường thành phố cần tập trung lực lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ngăn chặn nạn hàng lậu, hàng giả. Trước mắt, Cục Quản lý thị trường TPHCM có kế hoạch có kế hoạch kiểm tra cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm đảm bảo cho người dân thành phố được đón Tết vui vẻ, an toàn bên gia đình nhưng cũng đảm bảo được sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đặc biệt yêu cầu Quản lý thị trường thành phố chú trọng trong kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là các hành vi vi phạm trong giao dịch điện tử, mua, bán online, mạng xã hội...

Trong năm qua, lực lượng quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra xử lý hơn 1.320 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian hàng giả..., xử phạt hành chính gần 29,5 tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường phát hiện 171 trường hợp kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa như: mắt kính, đồng hồ, giày dép, quần áo, mỹ phẩm, hàng điện tử, hàng gia dụng; có 362 trường hợp vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 58 vụ vi phạm về dược phẩm, khẩu trang, nước rửa tay, sát khuẩn, găng tay y tế phòng chống dịch bệnh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng giả lại nóng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO