Hiệu trưởng và 5 cán bộ Trường tiểu học Xuân Phương nhận Giấy khen

07/02/2021 09:24

Nhờ có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hiệu trưởng cùng 5 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương vừa nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại vừa ký quyết định khen thưởng, kịp thời động viên 6 cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn vừa đến thăm, động viên và trao tặng Giấy khen cho 6 cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn vừa đến thăm, động viên và trao tặng giấy khen cho 6 cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn vừa đến thăm, động viên và trao tặng Giấy khen cho 6 cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương.

Các cán bộ, giáo viên được tặng Giấy khen gồm bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Xuân Phương; ông Nguyễn Khắc Hợp, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương; bà Phạm Quỳnh Anh, Nhân viên kế toán trường Tiểu học Xuân Phương; bà Vương Thị Hồng Lệ, Giáo viên chủ nhiệm lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương; bà Đào Thị Mai, Giáo viên chủ nhiệm lớp 3G trường Tiểu học Xuân Phương.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quang Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương đang thực hiện nhiệm vụ trong khu vực cách ly.

Đại diện Ngành Giáo dục Thủ đô mong giáo viên, học sinh nhà trường yên tâm, thực hiện tốt công tác cách ly theo quy định, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khu cách ly để góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, dù không thuộc diện nhưng tự nguyện vào cách ly để chăm lo cho học sinh.
Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, dù không thuộc diện nhưng tự nguyện vào cách ly để chăm lo cho học sinh.

Trước đó, sáng 31/1, ngay sau khi phát hiện trường hợp em N.Đ.N.K. (học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) là con của ca bệnh 1694 (nam, 40 tuổi, có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mắc Covid-19, cơ quan chức năng quận đã thiết lập khu cách ly tập trung ngay tại trường và tiến hành cách ly 79 F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Xác định giai đoạn chống dịch này là hết sức quan trọng, nhiều giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương không trong diện, đã tự nguyện tham gia vào khu cách ly, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự chăm lo đời sống cho học sinh trong khu cách ly.

Sáng 2/2, Sở GD&ĐT cùng Công đoàn Giáo dục Thủ đô đến thăm, tặng 2 chiếc máy giặt và 20 thùng đựng rác thải y tế cho Trường Tiểu học Xuân Phương.

Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Hà Nội gửi lời chúc sức khỏe đến giáo viên, học sinh và phụ huynh đang cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương.

Món quà nhỏ thể hiện tấm lòng của thầy trò Thủ đô mong có thêm sự hỗ trợ thiết thực để các thành viên trong khu cách ly khắc phục khó khăn, vững tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch để ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệu trưởng và 5 cán bộ Trường tiểu học Xuân Phương nhận Giấy khen

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO