Nữ hoàng nhạc Latin 'trốn thuế'

Khánh Duy 23/12/2018 09:00

Từng được gắn với những danh hiệu hào nhoáng như “Nữ hoàng World Cup”, “Nữ hoàng nhạc Latin”...ít ai ngờ rằng Shakira cũng chỉ là một nạn nhân của thời gian, khi ở tuổi 41 cô phải đối diện với không ít vấn đề về sức khỏe, gia đình rạn nứt, bê bối...

Nữ hoàng nhạc Latin 'trốn thuế'

Là con út trong gia đình có 8 chị em ở Barranquilla, Colombia, Shakira ngay từ khi còn nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Biết viết nhạc từ năm 8 tuổi, 11 tuổi bắt đầu chơi guitar và ở tuổi 13 tuổi, Shakira trở thành nghệ sĩ trẻ nhất của Sony Colombia. Sau 2 album không mấy thành công, album thứ 3 mang tên “Pies Descalzos” đã giúp Shakira giành được 3 giải Billboard Music Awards bao gồm Album của năm , Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Video của năm.

Không chỉ chinh phục thị trường Mỹ Latin, nữ ca sĩ tóc vàng sở hữu chiều cao khiêm tốn này còn lấn sân sang các thị trường nói tiếng Anh như Thụy Sỹ, Canada, Pháp, Mỹ...và thu được thành công vang dội.

Do những ca khúc mang đậm chất Latin cùng thành công trong làng âm nhạc khó ai bì kịp thời bấy giờ mà Shakira được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Latin”. Cô thậm chí còn được người đời vinh danh là “Nữ thần World Cup”, bởi liên tục đưa ra những ca khúc đình đám vào mùa lễ hội bóng đá thế giới. Những ca khúc hit như “Hips don’t lie”, “Waka Waka”, “La La La” thậm chí còn nổi hơn cả các ca khúc chính thức của World Cup lúc bấy giờ.

Cũng chính bóng đá đã giúp cô tìm thấy tình yêu của đời mình, và chàng trai may mắn đó là Gerard Pique, cầu thủ tài ba và điển trai của đội tuyển Tây Ban Nha. Dù hơn trai trẻ đến 10 tuổi, nhưng mối tình của họ ngày càng trở nên đằm thắm và đến năm 2011 đã chính thức trở thành cặp đôi.

Tình yêu của Shakira và Pique vô cùng ngọt ngào. Họ đã có với nhau 2 quý tử nhỏ là Milan và Sasha. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Tôi nhận thấy mình có một mối lương duyên đặc biệt với bóng đá”.

Thế nhưng tình cảm có ngọt ngào đến đâu cũng không thể che dấu thực tế là Shakira và Pique vẫn chưa có một đám cưới chính thức. Và đến năm 2017, có nhiều tin đồn cho rằng mối quan hệ của Shakira và Pique có nhiều rạn nứt. Trong một lần đi nhà hàng vào giữa năm 2017, cặp đôi này đã to tiếng với nhau, khiến Shakira bật khóc ngay trước mặt nhân viên phục vụ. Sau đó, 2 người rời khỏi nhà hàng và đi theo 2 hướng khác nhau.

Ở thời điểm bấy giờ, không ít nguồn tin cho biết Shakira và Pique đã sống ly thân. Phản ứng lại tin đồn này, ca sĩ Colombia và cầu thủ Tây Ban Nha gián tiếp phủ nhận việc trục trặc bằng cách xuất hiện bên nhau. 2 người cũng chia sẻ hình ảnh của nhau trên trang cá nhân. Pique còn bị bắt gặp thường xuyên đưa Shakira đi dạo phố.

Nữ hoàng nhạc Latin 'trốn thuế' - 1

Shakira tình cảm bên Pique cùng 2 con nhỏ.

Tưởng chừng sóng gió đã qua thì gần đây, một số nguồn tin lại cho rằng Shakira và Pique đã đổ vỡ nhưng họ vẫn ở bên nhau vì lợi ích của 2 con trai. Cả 2 cũng cần thống nhất các thỏa thuận trước khi không còn sống chung dưới một mái nhà. Nhiều nguồn tin cho rằng, căng thẳng trong gia đình xuất phát từ khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp đang xuống dốc của Shakira.

Dù là một phụ nữ đẹp kiêu sa như Shakira thì cũng buộc phải chịu thua thời gian. Kể từ cuối năm ngoái, Shakira có dấu hiệu sức khỏe bất ổn, cô chịu chứng xuất huyết thanh quản và buộc phải bỏ tour diễn El Dorado World Tour. Tưởng chừng chỉ bỏ 1 show là xong, hóa ra Shakira còn phải hủy toàn bộ kế hoạch ca hát vì vấn đề sức khỏe.

Bà mẹ 2 con cũng chính thức thừa nhận rằng đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình: “Trong những năm ca hát, tôi chưa bao giờ gặp phải khó khăn như thế này…Bây giờ tôi thấy mình đang trong một trận chiến rất khó khăn cho việc phục hồi”- Shakira nói với E!News.

Kể từ sau đó, Shakira lao vào các khóa tập luyện, phục hồi bằng liệu pháp tâm lý và tự chăm sóc bản thân. Sau một thời gian, cô dường như đã sẵn sàng để trở lại với ánh đèn sân khấu.

Cách đây vài tuần, Shakira lại tiếp tục đối mặt với khó khăn liên quan tới cáo buộc trốn thuế. Đang sinh sống ở Colombia nhưng cô lại bị cục Thuế tại Tây Ban Nha điều tra vì nghi ngờ có hành vi trốn thuế trong giai đoạn 2011 - 2014. Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy sốc... bởi sang chảnh như Shakira mà cũng có lúc gặp vấn đề về tài chính.

Cục Thuế cho rằng trong khoảng thời gian 4 năm cô sống tại Tây Ban Nha đáng lẽ cô phải đóng thuế cho khoản thu nhập trên toàn thế giới chứ không chỉ nộp thuế cho khoản thu tại nước này. Phía Shakira khẳng định cô không cố ý trốn thuế và sự cố này là vì hiểu nhầm luật.
Dù không rõ về luật pháp của Tây Ban Nha, nhưng kết quả của vụ lùm xùm này là Shakira phải trả cho kho bạc hơn 20 triệu Euro, và đó mới chỉ là một phần khoản nợ thuế từ năm 2011. Ngoài ra, Shakira cũng bị điều tra về những khoản thu nhập khác được chuyển vào quỹ từ thiện mang tên cô nhằm mục đích trốn thuế.

* Dù là một phụ nữ đẹp kiêu sa như Shakira thì cũng buộc phải chịu thua thời gian. Kể từ cuối năm ngoái, Shakira có dấu hiệu sức khỏe bất ổn, cô chịu chứng xuất huyết thanh quản và buộc phải bỏ tour diễn El Dorado World Tour. Tưởng chừng chỉ bỏ 1 show là xong, hóa ra Shakira còn phải hủy toàn bộ kế hoạch ca hát vì vấn đề sức khỏe. Bà mẹ 2 con cũng chính thức thừa nhận rằng đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình: “Trong những năm ca hát, tôi chưa bao giờ gặp phải khó khăn như thế này…Bây giờ tôi thấy mình đang trong một trận chiến rất khó khăn cho việc phục hồi”- Shakira nói với E!News.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ hoàng nhạc Latin 'trốn thuế'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO