Hồ tiêu mất trắng vì mưa

Nguyễn Tuấn Anh 16/01/2017 10:40

Thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, sau 2 đợt mưa tháng 11 và 12 năm 2016 vừa qua, toàn tỉnh có ít nhất 700 ha hồ tiêu chết vì ngập úng, thối rễ trong đó 60% diện tích này bị mất trắng.

Nhiều nông hộ đang có nguy cơ vỡ nợ vì đầu tư vào hồ tiêu bằng mọi giá.

Ông Trương Công Sanh- Phó Chủ tịch UBND xã Ea Lai (huyện M’Đrắk) cho biết, toàn xã có 332,2 ha tiêu nhưng có đến 97.090 trụ hồ tiêu bị chết do úng nước (tương đương với 74,68 ha).

Ông Hồ Tấn Cư- Trưởng phòng Nông nghiệp huyện huyện Ea Kar cho biết, thời gian qua, các xã phía Đông Nam huyện như Cư Bông, Cư Yang, Ea K’mút, Ea Păl và Cư Elang bị ngập úng cục bộ do mưa lớn kéo dài khiến đời sống của bà con hết sức khó khăn.

Riêng diện tích cây hồ tiêu, đợt mưa lụt vừa qua đã khiến cho khoảng 200 ha bị ngập úng chết gây thiệt hại cả trăm tỷ đồng.

Còn theo ông Huỳnh Quốc Thích- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk thì, hiện toàn tỉnh có ít nhất 700 ha hồ tiêu bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ hồi tháng 11 và tháng 12 vừa qua. Trong đó có 409 ha bị mất trắng, thiệt hại trên 210 tỷ đồng. Diện tích hồ tiêu bị bệnh, chết do mưa kéo dài sẽ chưa dừng lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồ tiêu mất trắng vì mưa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO