Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2018

Quốc Định 03/05/2018 22:58

Sáng 3/5, tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho 32 tỉnh, thành phố phía Nam. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cùng hơn 200 đại biểu của 32 tỉnh, thành phố (từ Đà Nẵng trở vào).

Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2018

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, hội nghị lần này là dịp để mỗi cán bộ Mặt trận địa phương cập nhật, nắm vững những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Mặt trận, đồng thời còn là dịp học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các địa phương, đơn vị bạn.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, theo dõi các chuyên đề do Ban Thường trực và lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu; tích cực tham gia trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ những yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận năm 2018; giới thiệu, phổ biến những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay để các địa phương khác tham khảo học tập; đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị với Trung ương những nội dung, giải pháp về công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2018, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và là năm cuối tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (trong năm 2019). Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hướng dẫn và tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến cơ sở. Tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên và các cơ quan Nhà nước trong việc thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong nhân dân. Triển khai các giải pháp thiết thực để đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, bổ sung các giải pháp thúc đẩy cuộc vận động. Tiếp tục triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục triển khai Chương trình vận động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó là phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, trong đó phát huy vai trò của MTTQ trong việc thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục chủ trì tổ chức giám sát các lĩnh vực đã thống nhất với Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, trong đó ưu tiên hướng dẫn, triển khai đồng bộ đến cơ sở giám sát trên các lĩnh vực như: thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm; giám sát thực hiện cải cách hành chính; giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO