Khai mạc phòng trưng bày cổ vật ‘Gấm vóc vàng son thời Nguyễn’

28/04/2017 11:48

Nằm trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2017, sáng ngày 28/4 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán - 15 Lê Lợi, TP Huế, Phòng trưng bày cổ vật “ Gấm vóc vàng son thời Nguyễn” đã chính thức mở cửa.

Phòng trưng bày cổ vật.

Phòng trưng bày giới thiệu 50 hiện vật của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn và nhà sưu tập Hoàng Văn Kim.

Hiện vật được trưng bày lần này là những bộ tranh, trướng thêu bằng chỉ màu và các tiêu bản quý hiếm bằng gỗ chạm được sơn thon thếp vàng thời Nguyễn của những năm đầu thế kỷ 20.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn và những người yêu quý văn hóa Huế.

Để có được bộ sưu tập bằng gỗ chạm tuyệt kỹ công phu, nhà sưu tập Hoàng Văn Kim đã sang tận châu Âu tìm kiếm và mua lại nhằm góp phần lưu giữ những giá trị mà cha ông để lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc phòng trưng bày cổ vật ‘Gấm vóc vàng son thời Nguyễn’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO