Khí thế mới, động lực mới

Trung HiếuẢnh: Quang Vinh 30/01/2020 11:35

Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý năm 2020, sáng 30/1 (mùng 6 Tết Canh Tý), Đoàn cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khí thế mới, động lực mới

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đoàn cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ tại nhà 67.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam thành kính dâng nén tâm hương lên bàn thờ Bác Hồ tại nhà 67, nơi Người trút hơi thở cuối cùng cách đây hơn nửa thế kỷ để tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam.

Báo công với Bác về công tác Mặt trận trong năm qua, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, với sự vào cuộc tích cực của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, hoạt động của Mặt trận đã đạt những kết quả được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao với việc thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, qua đó đó đóng góp hiệu quả vào những thành tích chung của đất nước trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại.

Đặc biệt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Các hoạt động ủng hộ người nghèo, chăm lo Tết cho người nghèo và thăm hỏi đồng bào bị thiên tai đã được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả để mỗi gia đình đều được vui xuân đón Tết, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người.

Khí thế mới, động lực mới - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đã tạo được chuyển biến rõ rệt, Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7, thứ 8 Quốc hội khóa XIV được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã kịp thời giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri và nhân dân…

Năm 2020 là năm gắn với nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2021, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ, phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, toàn hệ thống Mặt trận sẽ quyết tâm hơn để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, như lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Thành tích của năm 2020 phải gấp đôi thành tích của năm 2019”.

Khí thế mới, động lực mới - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đoàn cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam tại nhà 67.

“MTTQ các cấp sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, từ đó tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Mặt trận phải liên tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Sau khi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khí thế mới, động lực mới - 3

Ban Quản lý Nhà 67 tặng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bức ảnh Nhà sàn Bác Hồ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích mà các cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ những hoạt động gìn giữ, bảo tồn, đến nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện tốt công tác giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Hồ tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Bước sang năm mới Canh Tý 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm gắn liền với nhiều lễ kỷ niệm lớn của đất nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cán bộ, nhân viên Khu Di tích tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong hơn 50 năm qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra để mãi xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời là nơi hội tụ niềm tin, tình cảm kính yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Khí thế mới, động lực mới - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đoàn cán bộ UBTƯ MTTQ cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ.

Cám ơn lời chúc của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công khẳng định, cán bộ, công nhân viên Khu di tích sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin cậy giao phó, ra sức thi đua để có thành tích tốt nhất hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

* Cũng trong sáng 30/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các vị trong Ban Thường trực dự buổi gặp mặt ra quân đầu xuân và ký giao ước thi đua năm 2020.

Khí thế mới, động lực mới - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lời chúc mừng năm mới đầm ấm, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, năm kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTQ Việt Nam và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, chính vì vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan cần chủ động, tích cực, đoàn kết, đồng lòng trong triển khai nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi 5 chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Khí thế mới, động lực mới - 6

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân.

“Từ những ngày đầu năm, mỗi ban đơn vị, mỗi cá nhân cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ để hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác năm 2020 đã được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phê duyệt và các nhiệm vụ được giao đột xuất ngoài kế hoạch. Đặc biệt các ban, đơn vị cần tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, phát huy sáng kiến, đổi mới trong tham mưu, phấn đấu lập thành tích cao hơn năm 2019", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Khí thế mới, động lực mới - 7

Khí thế mới, động lực mới - 8

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Khí thế mới, động lực mới - 9

Quang cảnh buổi gặp mặt đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khí thế mới, động lực mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO