Chung tay phòng chống dịch bệnh

Lam Hồng 05/11/2015 08:48

Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi ngày càng gia tăng với mức độ lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt là các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và thiệt hại lớn về kinh tế cho nhiều quốc gia.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa tổ chức hội thảo “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” giai đoạn 2015-2020 diễn ra tại TP HCM.

Hiện các dịch bệnh lưu hành như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét, dại, viêm não..và một số dịch bệnh khác vẫn ghi nhận số mắc và tử vong hàng năm. Dịch cúm A(H5N1) đã khống chế không để lây sang người nhưng vẫn thường xuyên ghi nhận sự bùng phát các ổ dịch trên đàn gia cầm. Bệnh sốt rét diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, ghi nhận sự gia tăng ký sinh trùng sốt rét kháng hóa chất, nguy cơ bùng phát dịch tại một số tỉnh.

TS Trương Đình Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, “Phòng chống dịch bệnh chủ động, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào hành vi cụ thể của mỗi người dân và cộng đồng, sự quan tâm vào cuộc thực sự của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Với quan điểm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được sống trong cộng đồng an toàn, đảm bảo về sức khỏe”.

TS Trương Đình Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã dẫn chứng dịch sốt xuất huyết trong thời gian vừa qua với diễn biến hết sức phức tạp, tính đến tháng 10 cả nước đã có hơn 45.000 ca mắc sốt xuất huyết, bùng phát tại 54 tỉnh, thành có tới 24 ca tử vong, bệnh đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do môi trường ô nhiễm, dịch sốt xuất huyết lây truyền nhanh qua muỗi đốt dẫn tới bùng phát trên diện rộng.

Tại hội thảo, đại diện Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương cùng với lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã tiến hành các dự thảo và lên kế hoạch phối hợp liên ngành cụ thể nhằm triển khai Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” giai đoạn 2015- 2020. Đây là tiền đề quan trọng cho việc nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội nhằm hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với cuộc sống của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay phòng chống dịch bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO