Lai Châu: Tìm hướng thoát nghèo cho bà con

Lệ Quyên 16/07/2016 09:43

Làng Mô là xã vùng cao của huyện Sìn Hồ, những năm gần đây, người dân trong xã đã biết khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về đất đai, khí hậu để phát triển kinh tế, trong đó có việc trồng và thu hoạch cây sơn tra (hay còn gọi là cây táo mèo) đem lại thu nhập đáng kể cho nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Diện tích cây táo mèo ở xã Làng Mô chủ yếu tập trung ở các bản: Tà Cù Nhè, Làng Mô, Sang Sông Hồ, Tù Cù Phìn và Lò Suối Tổng. Cây táo mèo thường trồng ở độ cao từ 1.400m đến 1.600m so với mực nước biển, quanh năm khí hậu mát mẻ, sương mù bao phủ rất thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của loại cây này. Hiện nay, xã Làng Mô có 108,4ha táo mèo, trong đó khoảng 87ha diện tích trồng mới, 25ha là diện tích lâu năm và rất nhiều cây mọc trong các khu rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ trên địa bàn xã. Từ năm 2013 đến nay, để đảm bảo mục tiêu trồng được 87ha cây táo mèo theo Dự án Trồng rừng thay thế, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nậm Na (huyện Sìn Hồ) vận động được 154 hộ gia đình tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lai Châu: Tìm hướng thoát nghèo cho bà con

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO