Các tổ chức thành viên tích cực tham gia Cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh

Trung Hiếu 03/04/2017 18:10

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị trong tháng 4/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần quyết liệt xây dựng kế hoạch hiệp thương phân công thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để phối hợp thống nhất với chính quyền các đoàn thể triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thành Trung).

Chiều 3/4, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì cuộc họp với các tổ chức thành viên góp ý về việc hiệp thương phân công thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Việc hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện cuộc vận động trên cơ sở phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên. Thông qua hiệp thương, từng nội dung của cuộc vận động được MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai hiệu quả, tránh chồng chéo và bỏ sót.

Góp ý vào nội dung hiệp thương phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho rằng cần phải có giải pháp phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa trong đó tập trung làm tốt tiêu chí 13, tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống giảm nghèo bền vững.

Theo ông Cự, để thực hiện cuộc vận động, Liên minh HTX sẽ hướng dẫn xây dựng các HTX kiểu mới, hỗ trợ tập huấn về HTX kiểu mới và xây dựng HTX kiểu mới. Hỗ trợ tổ chức liên kết giữa các HTX và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có hiệu quả. Xây dựng và duy trì ít nhất ở mỗi xã nông thôn mới có 1 hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị hàng hóa.

“Liên minh HTX cũng phát triển các liên hiệp HTX tiêu thụ sản phẩm an toàn để hỗ trợ các HTX tiêu thụ sản phẩm. Hiện đã có 7 Liên hiệp HTX tiêu thụ sản phẩm an toàn được hình thành, trong thời gian tới Liên minh HTX Việt Nam sẽ hình thành ở mỗi tỉnh có một Liên hiệp HTX tiêu thụ sản phẩm”, ông Cự thông tin.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều khẳng định, Hội Nông dân Việt Nam sẽ phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam xây dựng các mô hình về liên kết sản xuất, mô hình HTX kiểu mới.

Theo ông Điều, hiện có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở các địa phương. Chính vì vậy cần có sự liên kết các hộ nông dân mà nòng cốt là các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để hình thành các tổ hợp tác qua đó xây dựng các HTX kiểu mới trên cơ sở tự nguyện liên kết với nhau.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Đạo cho rằng trong thực hiện cuộc vận động cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên. Hội Cựu chiến binh lựa chọn xây dựng ở mỗi xã phường, thị trấn ít nhất một mô hình cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, 1 mô hình thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ thực tế vấn đề môi trường đang thực sự nóng bỏng và mô hình các tổ thu gom rác thải của cựu chiến binh hoạt động rất hiệu quả, ông Đạo đề nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tham gia xây dựng ở các địa phương mô hình cựu chiến binh bảo vệ môi trường.

Góp ý vào việc xây dựng đô thị văn minh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Ngô Trọng Vịnh bày tỏ, cần xác định rõ hình hài của đô thị văn minh là như thế nào? Đối tượng tác động là ở đâu? Nếu làm chung chung thì hiệu quả không cao.

Theo ông Vịnh cần có sự so sánh đô thị văn minh và nông thôn mới có gì giống nhau, khác nhau. Trong 19 tiêu chí nông thôn mới mỗi tổ chức thành viên chọn từ 2 đến 3 tiêu chí để tham gia. Đô thị văn minh cũng vậy cần có sự lựa chọn tiêu chí để tham gia thực hiện cho hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch - TổngThư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nghị quyết liên tịch 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện cuộc vận động để hướng tới mục tiêu dài hơi "đất nước có nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương phối hợp thống nhất triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các tổ chức thành viên chính là để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao đảm bảo chất lượng cuộc sống vật chất tinh thần cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, trong xây dựng nông thôn mới, cần phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới trong đó hướng tới việc đảm bảo đời sống người dân được nâng lên, đảm bảo công ăn việc làm, giảm nghèo bền vững.

“Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là đời sống vật chất tinh thần của người dân phải thay đổi qua việc nâng cao kết cấu hạ tầng, phát triển về kinh tế, hộ nghèo giảm, trình độ học vấn của người dân ở nông thôn được nâng lên” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nêu.

Trong xây dựng đô thị văn minh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng cần làm rõ địa bàn là khu dân cư, tổ dân phố để triển khai thực hiện khu dân cư tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp tiến tới các phường, thị trấn, thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó trong thời gian tới cần ban hành bộ tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cần giám sát các tiêu chí trong xây dựng đô thị văn minh, quy hoạch đô thị, công nhận gia đình văn hóa, giám sát xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa…

Đối với việc tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị trong tháng 4/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần quyết liệt xây dựng kế hoạch hiệp thương phối hợp thống nhất với chính quyền các ngành đoàn thể triển khai thực hiện. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cần phát huy vai trò hiệp thương với các tổ chức thành viên trên cơ sở phát huy tính chủ động sáng tạo, mỗi tổ chức thành viên để thực hiện cuộc vận động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các tổ chức thành viên tích cực tham gia Cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO